Vào uống cà phê, khống chế cưỡng bức, cướp tài sản nữ chủ quán

Minh Toàn - Đan Nguyên |

Nữ chủ quán đang pha cà phê thì bất ngờ người đàn ông từ phía sau dùng dao kề vào cổ lấy đôi bông tai, nhẫn vàng rồi giở trò đồi bại với bà Trang...

Ngày 21/2, nguồn tin từ Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đang tiến hành điều tra, truy xét vụ khống chế nữ chủ quán cà phê để cướp tài sản và thực hiện hành vi đồi bại ở phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu.

Nạn nhân là bà Hoàng Ngọc Huyền Trang (SN 1977, trú TP.Vũng Tàu), chủ quán cà phê H.V tại TP.Vũng Tàu.

Theo đó, khoảng 11h30 ngày 19/2, khi bà Trang đang ngồi tại quán cà phê thì có 1 người đàn ông khoảng 30 tuổi đi xe gắn máy chưa rõ biển số vào quán và gọi 1 ly cà phê.

Đến 13h30 cùng ngày, người đàn ông gọi thêm 1 ly cà phê khác. Nữ chủ quán vào trong để pha. Bất ngờ, người đàn ông đi vào trong dùng dao kề cổ bà Trang.

Quá hoảng sợ, nữ chủ quán không dám hô hoán. Người đàn ông yêu cầu bà đưa đôi bông tai và 2 nhẫn vàng. Tiếp tục người đàn ông khống chế thực hiện hành vi đồi bại.

Bà Trang chống cự thì bị đối tượng đâm 1 nhát vào phần đùi. Nữ chủ quán cố gắng bỏ chạy ra phía ngoài hô hoán người dân. Tuy nhiên, đối tượng đã nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát. Bà Trang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Nhận tin báo, Công an TP. Vũng Tàu phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP có mặt lấy lời khai các nhân chứng, điều tra, truy xét đối tượng.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại