Vào rừng hái nấm lạ cải thiện bữa cơm, 10 người ngộ độc nặng

Ngọc Tú |

Sau khi đi hái nấm để ăn cải thiện bữa trưa, 10 người cùng ăn đã bị ngộ độc nặng.

Tối 29/7, ông Lang Văn Thái - Giám đốc bệnh viện đa khoa huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, 10 bệnh nhân trên địa bàn xã Cắm Muộn ngộ độc khi ăn nấm lạ hiện đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, các bệnh nhân vẫn đang tiếp tục được các y bác sĩ theo dõi.

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào trưa 29/7, nhóm 10 người dân vào rừng đi thu hái quả Bo Bo (Mạc Cà) để về bán cho thương lái kiếm tiền.

Sau khi hái xong quả, nhóm người dân toả nhau ra đi hái nấm rừng để cải thiện bữa trưa. Sau khi ăn xong, cả 10 người dân đau bụng, chóng mặt và ngất xỉu. May mắn 1 trong số 10 người bị ngộ độc nói trên vẫn còn tỉnh nên đã gọi điện về báo cho người thân.

Vào rừng hái nấm lạ cải thiện bữa cơm, 10 người ngộ độc nặng - Ảnh 1.

Các bác sĩ chăm sóc cho các nạn nhân.

Khoảng 16h chiều cùng ngày, nhiều người dân địa phương đã tiếp cận được khu vực rừng của các nạn nhân và nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Quế Phong (nay là Trung tâm y tế huyện) để cấp cứu.

Sau khi được cấp cứu, tiêm truyền, hiện các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, các bệnh nhân hiện vẫn đang được các bác sĩ theo dõi điều trị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại