Vào quán thịt chó gây sự, bị truy sát đâm chết trong đêm

Trần Thất |

Vị khách đến quán gây sự thì bị chủ quán hô hoán người dân dùng hung khí truy sát dẫn đến 3 người trong nhóm truy sát bị thương.

Chiều nay (31/8), cơ quan CSĐT công an thị xã Hoàng Mai tỉnh Nghệ An cho biết: Sau hơn 5h điều tra, xác minh khẩn trương, cơ quan CSĐT đã làm rõ 7 đối tượng liên quan đến án mạng trong đêm 29/8.

7 đối tượng gồm: Phạm Văn Lâm (1984, chủ quán), Phạm Đức Vinh (1969), Nguyễn Bá Thành (1979) Nguyễn Ngọc Vũ (1987), Nguyễn Duy Đăng (1966), Nguyễn Bá Đại (1988) và Nguyễn Văn Hoàn (1971), các đối tượng đều trú phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai tỉnh Nghệ An.

Cơ quan này cũng bắt khẩn cấp chuyển giao toàn bộ hồ sơ vụ án cho cơ quan CSĐT công an Nghệ An (PC45) để xử lý theo thẩm quyền.

Theo đó vào lúc 22h30 ngày 29/8, cơ quan chức năng nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về một nam thanh niên mặc quần cộc, áo phông đang hấp hối bên vũng máu trên quốc lộ 1A cách quán thịt chó Phạm Văn Lâm (vị trí trên) chừng 50 mét.

Ngay lập tức cơ quan CSĐT công an thị xã Hoàng Mai đã có mặt xác minh, đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Vào quán thịt chó gây sự, bị truy sát đâm chết trong đêm - Ảnh 1.

Hiện trường vụ ẩu đá nơi quán thịt chó

Theo cơ quan CSĐT công an thị xã Hoàng Mai thì trước đó người khách đã gây sự với chủ quán nên Phạm Văn Lâm đã hô người dân dùng hung khí đuổi theo truy sát dẫn đến 3 người trong nhóm truy sát bị thương.

Riêng đối tượng bị truy sát đã được chuyển từ bệnh viện phong da liễu trung ương Quỳnh Lập ra bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh hóa và tử vong tại đây.

Theo đại tá Trần Sơn, phó trưởng công an thị xã Hoàng Mai tỉnh Nghệ An thì hiện vụ án đã được chuyển giao cho PC45 công an Nghệ An điều tra làm rõ để xác định danh tính người tử vong và khởi tố vụ án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại