Vào chăm bố đẻ tranh thủ trộm tiền, vàng của bệnh nhân

Hoàng Hải |

Lợi dụng lúc chị Thứ đi ra ngoài và mọi người trong phòng ngủ say, Hoàn đã trộm chiếc túi xách của nạn nhân. Số tài sản lấy được Hoàn tiêu một ít, còn lại chôn trên đồi gần nhà.

Ngày 2/7, Công an thành phố Thái Nguyên thông tin, đơn vị đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Dương Đình Hoàn (42 tuổi), trú tại tổ 6, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Theo hồ sơ, khoảng 12h đêm 24/6, Hoàn vào chăm sóc bố đẻ điều trị ở Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên.

Tại đây Hoàn phát hiện chị Trần Thị Thứ, (SN 1961, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) đang trông nom chồng ở cùng phòng điều trị có một túi xách để ở trong chiếc tủ đựng đồ cá nhân.

Trong đêm, lợi dụng thời điểm chị Thứ đi ra ngoài và mọi người ở trong phòng đã ngủ say, Hoàn đã trộm cắp chiếc túi xách của chị Thứ.

Sau đó đối tượng đã nhanh chóng bỏ trốn về nhà, lúc kiểm tra túi xách Hoàn đếm tiền được 36 triệu đồng, 1 sợi dây chuyền vàng 1,5 chỉ và 2 chiếc nhẫn vàng có tổng trọng lượng 3 chỉ.

Vào chăm bố đẻ tranh thủ trộm tiền, vàng của bệnh nhân - Ảnh 1.

Đối tượng Hoàn tại cơ quan công an

Với nạn nhân Thứ, ngay sau khi phát hiện bị mất trộm đã đến cơ quan công an trình báo. Ngay sau đó, lực lượng Công an đã xác minh điều tra, làm rõ đối tượng Dương Đình Hoàn chính là kẻ gây án và đã tiến hành bắt khẩn cấp.

Quá trình điều tra, Hoàn khai trong số tiền trộm được, đối tượng đã tiêu hết 11 triệu đồng, 25 triệu còn lại cùng vàng Hoàn mang lên đồi cây cách nhà khoảng 200m chôn xuống đất.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã thu hồi được 25 triệu đồng và toàn bộ số vàng trên của nạn nhân.

Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại