Văn Toàn sang Nhật Bản: Giấc mơ thành hiện thực hay chỉ là... thế thân?

Đoàn Dự |

Mito Hollyhock muốn Công Phượng không thì ít nhất cũng phải là Văn Thanh. Song có thông tin cho rằng HAGL đã chốt để Văn Toàn đến CLB J-League 2.

Văn Toàn là người thế thân?

Theo thông tin bên lề, HAGL được cho là đã chấp nhận để Văn Toàn sang Nhật Bản thi đấu cho CLB J-League 2, Mito Hollyhock ở mùa giải 2018. Trước đó, có thông tin CLB này muốn mượn trở lại Công Phượng tuy nhiên bầu Đức dù đã hứa "sẽ xem xét" nhưng giờ lại không thật sự hào hứng.

Một nguồn tin còn cho rằng nếu không thể mượn được Công Phượng thì người Mito Hollyhock muốn cũng là Văn Thanh, một cầu thủ khác đang chơi ổn định ở HAGL chứ không phải là Văn Toàn. Tại cấp CLB, Toàn vốn đã quen với thường xuyên "tịt ngòi" chứ không mắn ghi bàn như trên các cấp ĐTQG.

Ngược trở về năm 2016 khi Công Phượng thi đấu cho Mito Hollyhock, trong một lần trả lời phỏng vấn Văn Toàn từng tâm sự nhớ người bạn thân và cũng rất muốn được sang Nhật Bản thi đấu. Giấc mơ này của Toàn giờ đang đứng trước khả năng lớn trở thành hiện thực song tình thế có vẻ lại khác trước.

Làn sóng xuất ngoại của HAGL có vẻ đang chững lại và không được đầu tư mạnh nữa. Thay vào đó, bầu Đức mời chuyên gia Chung Hae-seong về phố Núi, quyết củng cố lực lượng và chờ cơ hội để đầu tư mạnh mẽ, hòng đoạt V-League trong năm 2019.

Chính vì thế, sẽ là dễ hiểu nếu cho rằng Văn Toàn phải tới Mito Hollyhock như là thế thân cho Công Phượng, Văn Thanh khi mà bầu Đức trót hứa với đối tác Nhật Bản.

Văn Toàn sang Nhật Bản: Giấc mơ thành hiện thực hay chỉ là... thế thân? - Ảnh 1.

Khi không mượn được Công Phượng, người Mito Hollyhock muốn là Văn Thanh chứ không phải Văn Toàn.

Hay ra đi để trở về?

Thực ra, bất cứ chuyện gì cũng có thể hiểu theo nghĩa tiêu cực và tích cực. Trường hợp của Văn Toàn cũng thế mà có thể yếu tố tích cực còn nhiều hơn. Văn Toàn rõ ràng là cầu thủ có tố chất và đã phát triển mạnh mẽ đặc biệt kể từ khi Công Phượng rời HAGL sang Nhật năm ngoái.

Ngay cả khi Văn Toàn nhiều thời điểm "tịt ngòi" ở HAGL thì HLV Lê Thụy Hải vẫn luôn dành lời khen ngợi, kì vọng cho cầu thủ này.

Việc rời HAGL tới Mito có thể là cơ hội để Văn Toàn thử sức, trải nghiệm một môi trường mới. Và biết đâu, Toàn lại có thể chơi tốt ở U23 hay ĐTQG hơn là trong màu áo CLB phố Núi?

Ở năm 2018, nhiệm vụ chính của HAGL vẫn là cải thiện nền tảng dưới quyền GĐKT Chung Hae-seong rồi chờ bung sức tại mùa 2019. Đó cũng là thời điểm Văn Toàn trở lại sau 1 năm trui rèn ở Nhật Bản.

Chuyện xấu hay chuyện tốt đều nằm ở cách nhìn nhận vấn đề và nỗ lực của mỗi con người. Hy vọng rằng nếu thật sự được sang Mito Hollyhock thi đấu thì Toàn sẽ đi với tâm thế của người chinh phục và nỗ lực thật nhiều để chứng tỏ bản thân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại