Văn Toàn dự bị, phải chăng HLV Park Hang-seo đang lãng phí nhân tài?

Lâm Anh |

Chuyện khó tin nhưng lại là sự thật, tiền đạo cực hay tại V-League 2018 cũng như rất có duyên trong màu áo ĐTQG Văn Toàn lại đang thất sủng dưới quyền HLV Park Hang-seo.

Chứng kiến những nỗ lực tự hoàn thiện và khẳng định mình của Văn Toàn trong một thời dài qua, có không ít nhận định cho rằng anh thậm chí còn hay hơn cả Công Phượng hay nhiều đồng đội khác trong màu áo tuyển.

Điều đó không phải không có cơ sở khi ngôi sao trẻ này có đầy đủ những phẩm chất của một tiền đạo cánh hàng đầu như tốc độ, kỹ thuật, sự tinh quái trong lối chơi, tinh thần đồng đội và khả năng quấy phá, làm bóng.

Từ quái vật trước mọi hàng phòng ngự

Tại HAGL những mùa giải gần đây, mặc dù không ghi được nhiều bàn thắng như mong đợi nhưng Văn Toàn luôn là nhân tố cực kỳ quan trọng, là một phần không thể thiếu trong cách chơi của CLB này.

Thường xuyên góp mặt trong vai trò tiền đạo cánh phải và đôi khi là tiền đạo cắm, cầu thủ người Hải Dương này luôn gây ấn tượng cực mạnh khi hoành thành rất tốt yêu cầu HLV đề ra.

Văn Toàn dự bị, phải chăng HLV Park Hang-seo đang lãng phí nhân tài? - Ảnh 1.

Tại V-League 2018, Văn Toàn là tiền đạo đáng sợ bậc nhất.

Không ít hậu vệ ở V-League, trong đó có trụ cột của các ĐTQG dưới thời HLV Park Hang-seo là Duy Mạnh từng thừa nhận sợ nhất Văn Toàn. Trung vệ của Hà Nội FC từng chia sẻ có Toàn trên sân, anh và đồng đội luôn bị đặt trong tình thế báo động đỏ.

Duy Mạnh nói chẳng thừa bởi lẽ Văn Toàn luôn biết cách làm khổ các hàng phòng ngự đối phương bất chấp có tây hay toàn ta bằng tốc độ "tên lửa", kỹ thuật siêu hạng và những pha xử lý bóng lắt léo khó tin. Lấy được bóng trong chân số 9 của HAGL hay ngăn chặn anh là điều cực khó, đặc biệt trong các tình huống 1 đối 1.

Ở cấp độ đội tuyển, dưới thời HLV Hữu Thắng, Văn Toàn luôn được xem là nhân tố đặc biệt quan trọng, thậm chí còn hơn cả Công Phượng chứ đừng nói gì đến Quang Hải và thực tế là anh cũng chẳng mấy khi khiến ông thầy xứ Nghệ thất vọng. Không chỉ ghi bàn, anh còn luôn quấy rối hoặc kiến tạo cho đồng đội như Công Vinh, Văn Quyết tỏa sáng.

Đến gương mặt thân quen trên ghế dự bị

Thế nhưng có điều lạ là khi HLV Park Hang-seo lên cầm quyền, Văn Toàn lại chẳng mấy khi được tạo cơ hội ra sân. Anh luôn được cho là nằm trong nhóm nhân tố chủ lực nhưng số trận đá chính lại đếm chưa quá 1 bàn tay cho dù mỗi khi vào sân, anh đều được khen ngợi và tạo được dấu ấn rất riêng.

Ở VCK U23 châu Á vừa qua, Văn Toàn chỉ luôn sắm vai trò dự bị và thậm chí cũng chỉ vài lần được sử dụng. Lần tập trung chuẩn bị cho Asiad 2018 này cũng vậy, Văn Toàn lên tuyển với tư cách là một trong những tiền đạo có phong độ tốt nhất sau những màn trình diễn tuyệt vời ở màu áo HAGL tại V-League. Thế nhưng rốt cục mọi thứ cũng chẳng khá hơn, dự bị vẫn luôn là dự bị.

Văn Toàn dự bị, phải chăng HLV Park Hang-seo đang lãng phí nhân tài? - Ảnh 2.

Trận gặp Oman là lần hiếm hoi Văn Toàn được ra sân trong màu áo tuyển kể từ sau VCK U23 châu Á 2018.

Tại giải tứ hùng Cúp Vinaphone trên sân Mỹ Đình, Văn Toàn cũng chỉ có đúng 1 trận được vào sân và đáng nói là cũng chỉ từ băng ghế dự bị ở hiệp đấu thứ 2 (trận gặp Oman). Bất chấp việc cầu thủ người Hải Dương đã có 45 phút rất tuyệt vời nếu không muốn nói là hay nhất đội, HLV Park Hang-seo cũng vẫn dừng sự thử nghiệm ở đó.

Và sự lãng phí khó hiểu của thầy Park

Tính từ khi lên tập trung đội U23 Việt Nam, Văn Toàn cũng mới chỉ có 45 phút trận gặp Oman để thể hiện mình. Đó phải chăng là một sự bất công dành cho một cầu thủ toàn năng thực sự và đang khát khao thể hiện mình hơn khi nào hết?

Ở trận gặp U23 Nepal, tưởng như HLV Park Hang-seo sẽ trao cơ hội cho Văn Toàn khi để Văn Quyết và Công Phượng nghỉ ngơi, thế nhưng đáng tiếc là Phan Văn Đức và Quang Hải mới là sự lựa chọn của ông Park ở hai bên cánh. Ngay cả khi U23 Việt Nam đã thắng 2-0, người được tung vào sân cũng là "lão tướng" Văn Quyết và Công Phượng.

Văn Toàn dự bị, phải chăng HLV Park Hang-seo đang lãng phí nhân tài? - Ảnh 3.

Chân sút người Hải Dương xứng đáng được tạo cơ hội thi đấu thay vì lãng phí tài năng trên ghế dự bị.

Dĩ nhiên Văn Đức và Quang Hải đã chơi tốt nhưng lẽ ra trước một đối thủ "mềm" như thế, Văn Toàn xứng đáng có cơ hội, đặc biệt là trong hiệp hai.

Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra. Nhớ cái cách anh làm khổ hàng thủ Oman bằng các pha nước rút hay thi triển kỹ thuật ở giải tứ hùng mới đây càng thấy khó hiểu cho quyết định của HLV Park Hang-seo.

Văn Toàn từng thừa nhận anh quyết định nhuộm tóc để có một sự thay đổi, mong đổi vận trong màu áo tuyển, nhưng rốt cục thất sủng vẫn là thất sủng. Đó phải chăng là một sự lãng phí của ông thầy người Hàn Quốc? Nhìn cầu thủ người Hải Dương ngồi trên ghế dự bị với gương mặt buồn thiu có thể hiểu anh đang thất vọng nhường nào.

Dĩ nhiên HLV Park Hang-seo có cái lý của mình trong việc dùng người và Văn Toàn cũng không than trách bởi tất cả vì mục tiêu chung, vì cả đội vì màu cờ sắc áo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại