Thất vọng vì giám khảo The Voice

Gia Linh |

(Soha.vn) - Để đủ người, họ sẵn sàng tâng bốc cả những giọng ca không mấy nổi trội để giành về phía đội của mình.

Trong năm đầu tiên, The Voice 2012 gây chú ý bởi chất lượng của các thí sinh tham gia chương trình, dù ở thời điểm ấy cách làm việc của bốn huấn luyện viên vẫn là một dấu hỏi lớn đối với khán giả.

Năm nay, tình thế dường như đang đảo ngược. Dàn huấn luyện viên khiến người xem yên tâm hơn và tin tưởng hơn về một The Voice chú trọng về chuyên môn. Nhưng giọng hát của các thí sinh vẫn còn là nỗi băn khoăn rất lớn.

 

Giám khảo The Voice gây thất vọng vì vơ bèo vợt tép
 

Qua bốn tuần thi, Quốc Trung, Hồng Nhung, Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Linh đã tìm ra được cho mình những gương mặt họ tin tưởng sẽ làm nên chuyện trong tương lai.

Tuy nhiên, nếu để so sánh với mùa một, The Voice 2013 vẫn thiếu những cái tên nổi trội, những người vừa cất tiếng hát đã có thể trở thành "ngôi sao" như kiểu Hương Tràm, Bùi Anh Tuấn hay Đinh Hương.

Tối qua, tập bốn của vòng thi Giấu mặt diễn ra trong sự háo hức của những người yêu nhạc. Nhưng càng xem, khán giả lại càng thêm thất vọng. Giọng hát yếu ớt của thí sinh Hồng Gấm trong ca khúc Một cõi đi về khiến những người yêu các sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn phải lắc đầu ngán ngẩm, ấy nhưng Mr.Đàm vẫn quyết định quay ghế nóng để nhận cô vào đội của mình.

 

	Thùy An có xứng đáng nhận được quá nhiều lời tâng bốc như thế?

Thùy An có xứng đáng nhận được quá nhiều lời tâng bốc như thế?

Trường hợp của Lê Thùy An cũng không khác là mấy. Điều đáng nói là với giọng hát vô cùng bình thường trong ca khúc Promise me, Thùy An vẫn đủ sức để lôi kéo những cái gật đầu từ phía nhạc sĩ Quốc Trung, hai Diva Mỹ Linh và Hồng Nhung.

Không chỉ thế, họ còn dành cho cô rất nhiều lời khen có cánh và những lời hứa hẹn về một tương lai tươi sáng.

Với yêu cầu chọn mỗi đội 16 thí sinh, điều đó nghĩa là sẽ có 64/100 thí sinh được đi vào vòng đối đầu. Tỉ lệ chọi không quá cao đồng nghĩa với xác suất để các thí sinh đi tiếp vào vòng trong rất lớn. Điều này nghiễm nhiên khiến bốn gương mặt đang ngồi trên ghế nóng phải đối mặt với áp lực.

Ban đầu có thể cả bốn đều tỏ ra khó tính, nâng lên, đặt xuống khi quyết định bấm vào nút đỏ quay ghế nóng thì về sau, dù muốn hay không, họ cũng phải hạ tiêu chuẩn để đủ quân số tiếp tục vào vòng trong.

Đây là lý do khiến tình trạng "vơ bèo vợt tép" diễn ra trong tập bốn của vòng thi Giấu mặt.

Dù biết những người không có giọng hát đặc biệt rồi cũng sẽ phải dứt áo ra đi khi cuộc đua vào hồi gay cấn, tuy nhiên việc lựa chọn một cách dễ dãi của bốn vị huấn luyện viên ít nhiều không thuyết phục được người xem.

Thậm chí, có người còn tỏ ra nghi ngờ về những hứa hẹn chắc mẫm về tương lai và ảo tưởng họ đang cố giăng ra khi cố giành thí sinh về đội của mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại