Lý giải sự 'đanh đá' khó hiểu của Quốc Trung

Thụy Miên |

(Soha.vn) - Phân tích kỹ thì có thể thấy sự đanh đá của Quốc Trung hoàn toàn không khó hiểu.

1. Vũ đạo không phù hợp với tuổi của thí sinh

Ngọc Trâm trên sân khấu The Voice luôn thể hiện 1 hình ảnh trong sáng, dễ thương rất phù hợp với độ tuổi 17 của mình. Tuy nhiên, cô hoàn toàn lột xác sau đêm thi vùa qua với những màn vũ đạo được cho là 18+.

Trong bộ trang phục sexy, cô ca sĩ chỉ mới 17 tuổi này đã khiến nhiều khán giả phải đỏ mặt với màn vũ đạo quá gợi cảm. Không thể phủ nhận rằng vũ đạo và phong cách gợi cảm đang rất “hút” khán giả. Song so với 1 cô bé 17 tuổi, có lẽ sự gợi cảm này hơi “lố”.

Chính HLV Hồng Nhung cũng cho rằng với giọng hát mà thí sinh này đang sở hữu thì những vũ đạo này là không cần thiết.

 	Phần trình diễn khá 'nóng mắt' của Ngọc Trâm.

Phần trình diễn khá 'nóng mắt' của Ngọc Trâm.

Sự đa phong cách là rất cần thiết đối với 1 ca sĩ, song việc gây ấn tượng bằng phong cách quá táo bạo, quá sexy cũng không phải là một hướng đi đúng đắn, nhất là đối với 1 cô bé mới 17 tuổi.

Về phần diễn của thí sinh này, Quốc Trung gay gắt: “Chưa nói có cần đến vũ đạo để xem hay không, theo tôi với tuổi 17 của cháu thì những động tác gợi cảm mà người ta hay gọi là 18+ là không cần thiết và nó cũng không nên xuất hiện với tuổi 17 của cháu”.

Không chỉ xối xả mắng thí sinh, Quốc Trung còn phản pháo lại lý lẽ của những HLV khác cho rằng quan điểm nghệ thuật của mỗi người một khác, và cách dạy dỗ học trò của các HLV cũng không thể giống nhau , “cụ rùa” thằng thừng đáp: “Người ta có thể khác nhau về quan điểm nghệ thuật nhưng về giáo dục và văn hóa thì phải giống nhau”.

Sự khó tính của Quốc Trung trong tiết mục này thực sự không khó hiểu. Có thể thấy ngày càng nhiều những ca sĩ, nghệ sĩ bị “tuýt còi” vì quá sexy. Không chỉ thế, trong showbiz đang tồn tại 1 xu thế “khoe thân để nổi” nên Quốc Trung cảm thấy “nóng mắt” với sự gợi cảm quá đà mà thầy trò Đàm Vĩnh Hưng thể hiện cũng là điều dễ hiểu.

2. Thí sinh nhầm lẫn giữa các thể loại nhạc và vi phạm quy chế của chương trình

Không chỉ đội Đàm Vĩnh Hưng bị Quốc Trung “nắn gân” mà thầy trò Hồng Nhung cũng “ăn gạch” từ phía “cụ rùa”.

Trong phần thi của mình, Hà Linh đã biểu diễn ca khúc Nước mắt mặt trời do chính mình sáng tác. Sẽ chẳng có chuyện gì nếu cô không bê nguyên dàn DJ, trực tiếp trình diễn DJ trên sân khấu và kéo dài phần dự thi của mình thành 6 phút thay vì 4 phút theo quy định của BTC.

Khả năng chơi nhạc DJ của Hà Linh khá ổn, phần vũ đạo và hệ thống ánh sáng tương đối bắt mắt đã khiến khán giả và cả 3 HLV Hồng Nhung, Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Linh bị “ngợp”.

Tuy nhiên, Quốc Trung lại rất tỉnh táo khi anh “tố” Hồng Nhung và thí sinh của mình đã phạm quy định của BTC vì để phần thi của mình vượt quá thời lượng cho phép của BTC vì “ham hố” thêm vào một đoạn nhạc số “không biết để làm gì”.

Rõ ràng đây là 1 chương trình thi hát chứ không phải thi DJ. Chính vì thế, khi nhìn nhận 1 cách khách quan, phần trình diễn DJ của Hà Linh có vẻ hơi thừa. Thêm vào đó, khi cô kéo dài phần trình diễn của mình là sai quy chế nên việc Quốc Trung “tố cáo” Hà Linh không có gì khó hiểu.

 

Không chỉ thế, Quốc Trung còn thẳng thừng chê Hà Linh đã nhầm lẫn về các thể loại nhạc vì ở vòng thi trước, ca khúc Người ở đừng về không phải là World Music, ca khúc Nước mắt mặt trời cũng không phải nhạc điện tử.

Cùng với đó, Hồng Nhung đã bị Quốc Trung “mắng” vì để thí sinh nhầm lẫn giữa các dòng nhạc. Anh cho rằng nhiệm vụ quan trọng của một HLV đối với các thí sinh là truyền đạt những kinh nghiệm mà mình có và không được để cho các thí sinh nhầm lẫn hay ảo tưởng trong các thể loại âm nhạc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại