Lưu Hương Giang: Gây áp lực nổi tiếng là làm tội trẻ con

Ca sĩ Lưu Hương Giang lần đầu tiên có cuộc nói chuyện sau thành công của cô và ông xã Hồ Hoài Anh tại The Voice Kids mùa đầu tiên.

Tôi đam mê trẻ con vô tận

Giờ để có thể giữ chân được Lưu Hương Giang ở đâu quá 30 phút thật khó, lịch của Giang dạo này bận quá?

Tôi chóng mặt với lịch diễn và công việc, cũng đang trong thời gian thực hiện nghiêm túc một sản phẩm cho cuối năm nay, nên không khỏi vội vàng, lịch công việc nối nhau và điều tôi lo sợ nhất luôn là delay, vì lí do này hay lí do kia, đến sân bay là tôi thấy hồi hộp vì sợ chậm giờ, tâm trạng trong guồng bận rộn thế này cũng đôi lúc thấp thỏm.

Anh Hồ Hoài Anh có đồng hành cùng Giang không?

2 vợ chồng chỉ đồng hành trong sự kiện nào mà cả 2 cùng nhận, may mắn là sau The Voice Kids, nhiều sự kiện chịu khó mời cả 2 người và anh Hoài Anh cũng chịu khó đi, trước đây anh Hoài Anh hay ngại tiếp xúc chỗ đông người, giờ mới đỡ hơn. 2 vợ chồng cố gắng sao cho hoà hợp. Anh Hoài Anh cũng trở lại công việc và bận rộn, nhiều dự án của anh ấy cũng phải hoãn lại do tập trung làm HLV cho chương trình.

Lưu Hương Giang: Gây áp lực nổi tiếng là làm tội trẻ con 1
Lưu Hương Giang đã có mùa "The Voice Kids" đầu tiên nhiều dấu ấn

Và khách hàng không phàn nàn gì sao?

Có chứ, nhưng mọi người cũng hiểu, mình không chơi mà cũng bận rộn với công việc. Cả 2 đều là nghệ sĩ, đam mê, cảm xúc nhiều hơn người thường, huấn luyện cho các con thì bao giờ ưng ý mới dám dừng lại, tạm yên tâm, chứ không phải mình bảo luyện 1 ngày thì 1 ngày là mình hết trách nhiệm ở đó.

Rõ ràng The Voice Kids giúp các cô bé, cậu bé vô danh thành hiện tượng, trong khi đó một chương trình khác của V3 là Đồ Rê Mí lại theo kiểu “vui xong xuôi, tất cả lại về”, Giang nghĩ sao?

Mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng dù sự thành bại của chương trình, hay của con người, tôi nghĩ đều là do thời thế. Ca sĩ đến thời vận vừa làm vừa chơi cũng có hit, hết thời, đổ bao nhiêu tiền của, tâm sức cũng vô nghĩa. The Voice là ngôi sao đang lên trong 3 năm trở lại đây, trên thế giới nó cũng là xu hướng, đánh bật cả ông vua rating Idol hay X-Factor, các show khác đang phải chịu cạnh tranh rất mạnh. The Voice Kids lại là mùa đầu tiên, tôi chỉ là HLV nhưng thấy nó chắc chắn sẽ thành công.

Lưu Hương Giang: Gây áp lực nổi tiếng là làm tội trẻ con 2
 

"Tôi đam mê trẻ con bất tận"

Đó là lí do Lưu Hương Giang tham gia?

Một phần như thế, không thể ảo tưởng và không tính toán gì được, nhưng trên hết vẫn là cả tôi và anh Hoài Anh đều thích, nếu trước khi lập gia đình và có bé Mina, có thể không có quyết định này đâu, chúng tôi khi độc thân cũng “mải chơi” và ngại tiếp xúc với trẻ con. Có con rồi thì lại như mở ra một bầu trời khác. Nên sau này tôi đọc những bài báo thấy trẻ con bị bố mẹ đối xử không tốt thì thường không tìm được cách lí giải, thấy đau lòng. Chăm trẻ con rất mệt, một đứa đã mệt rồi đây còn hàng chục đứa, sức người có hạn, cũng mệt, mà đam mê với bọn trẻ là vô tận.

Nhắc đến thời thế, Giang thấy mình đang ở thời hay chớm hết thời?

Tôi mới chuyển sang một thời kỳ khác, bớt ồn ào, phô trương, vụng dại, nhưng lại thấy bản thân thoải mái và thoả mãn nhẹ với mọi thứ, công việc có kế hoạch, ít phải đôn đáo như hồi trước và hiệu quả cũng tốt hơn. Cái quan trọng nhất là mình không bị day dứt với những thứ đã trải qua, dù nó là tốt hay xấu khi ta nhìn nhận lại.

Lưu Hương Giang: Gây áp lực nổi tiếng là làm tội trẻ con 3
 

Quang Anh lém lỉnh nhưng đặc biệt ngoan

Nói một chút về Quang Anh, cậu bé có vẻ bắt nhịp nhanh với showbiz?

Quang Anh là một cậu bé lanh lợi, lém lỉnh, nhưng đặc biệt ngoan, nếu Quang Anh lớn hơn một chút thì tốt, bắt đầu thành công từ bây giờ là sớm và sẽ khó có được sự hỗ trợ cần thiết. Sự thích nghi của Quang Anh làm tôi vừa lo lắng vừa ngỡ ngàng. Vấn đề là cháu vẫn không mất đi sự hồn nhiên, vô tư.

Lưu Hương Giang: Gây áp lực nổi tiếng là làm tội trẻ con 4
Lưu Hương Giang thân với Quang Anh như ruột thịt trong gia đình

Trong suốt cuộc thi đến giờ, ngoài dạy về chuyên môn, cậu bé có được học về những “tiểu xảo” trong showbiz không?

Tôi và anh Hoài Anh đều hạn chế các cháu, chứ không riêng Quang Anh, phải thật thà, hết sức và nếu có hát thì phải bằng đam mê, không thì các con nên dừng lại. Từ khi bắt đầu với nghề, cả tôi và anh Hoài Anh cũng không chủ trương chiêu trò, đánh bóng, mà phải tìm cách biến đam mê của mình thành hiệu quả công việc cũng như phải chăm chỉ, công việc nào cũng vậy, không chăm chỉ thì không bao giờ có thành công vững vàng được. Tài năng chỉ đưa chúng ta lên, không giữ người ta ở lại.

Những chuyện ồn ào của Phương Mỹ Chi, hay gia đình Quang Anh, vấn đề học hành, Lưu Hương Giang có quan tâm không?

Thú thật bản thân tôi không quan tâm, vì đó là chuyên riêng của các em và gia đình, tôi chỉ có thể chỉ bảo và cho các em lời khuyên, còn ở tuổi các em, quyết định sao vẫn là gia đình, tôi thấy mừng vì sau cùng các em đã trở lại trường học, hy vọng rằng các em không bị áp lực gì. Đừng gây áp lực của sự nổi tiếng lên trẻ con, đó là hành động làm tội, sẽ làm cản trở sự phát triển của chính các em sau này.

Cảm ơn Lưu Hương Giang với cuộc trò chuyện này.

Lưu Hương Giang: Gây áp lực nổi tiếng là làm tội trẻ con 5
Đặc biệt quan tâm tới các giọng ca nhí

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại