Hotgirl Midu: Sẽ cùng người yêu ra chiến trường khi đất nước bị đe dọa!

Thảo Nguyên |

(Soha.vn) - Đó là chia sẻ của hotgirl Midu. Cô cũng cho biết tình yêu nước là tiềm ẩn trong mỗi con người, khi nào cần, nó sẽ tự trỗi dậy.

Mấy ngày qua, câu chuyện nhiều thanh niên Việt Nam hèn nhát bày cách cho nhau trốn nghĩa vụ quân sự đang được dư luận quan tâm sâu sắc.

Mi Du - một hot girl tài sắc và có lối sống lành mạnh cũng đã chia sẻ thẳng thắn quan niệm của mình về tình yêu tổ quốc và nghĩa vụ của mỗi công dân với đất nước.

Người lớn thường không đánh giá cao tinh thần yêu nước của giới trẻ hiện nay. Bạn nghĩ sao về vấn đề này?

Đó là suy nghĩ của phần nhiều những người thuộc thế hệ đi trước. Mọi người đều cho rằng tuổi trẻ bây giờ sinh ra đã được hưởng hạnh phúc và hòa bình nên không có đủ nghị lực để đối mặt với chiến tranh, không có quyết tâm ra trận bảo vệ Tổ quốc, không có tinh thần yêu nước…

Những lo lắng đó của các bậc tiền bối hẳn không phải là không có cơ sở?

Theo Mi Du nghĩ, tuổi trẻ bây giờ không phải trải qua thời kỳ chiến tranh nên họ không thể có được tinh thần yêu nước và xả thân như những người lớn sinh ra và lớn lên trong giai đoạn chiến tranh được.

Hotgirl Midu: ‘Yêu nước không phải là hô khẩu hiệu’
 

Không nên đặt nặng việc thể hiện tinh thần yêu nước như 1 thứ trách nhiệm đối với giới trẻ. Bởi thời đại bây giờ chưa tạo cho họ động lực để tình yêu nước được bộc lộ như thời của cha ông ngày xưa.

Nhưng với bản chất kiên cường và giàu lòng yêu nước của người Việt Nam, Du nghĩ một khi tổ quốc cần thì tình yêu nước của tuổi trẻ cũng sẽ được khơi dậy thôi!

Theo bạn thế nào là yêu nước?

Du nghĩ, yêu nước không cứ phải là những câu khẩu hiệu: Phải chiến đấu, phải hi sinh, phải bảo vệ tổ quốc... Hiện tại, đất nước đang trong thời kỳ hòa bình, nên chúng ta có thể thể hiện tình yêu nước thông qua những hành động gần gũi, thiết thực như việc hát quốc ca 1 cách trân trọng, bảo vệ môi trường…

Nếu Tổ quốc lâm nguy, bản thân bạn sẽ làm gì để thể hiện tình yêu nước?

Nếu Tổ quốc cần, mình sẽ làm tất cả những điều mình có thể để cống hiến cho đất nước.

Liệu bạn sẽ sẵn sàng động viên người yêu ra tiền tuyến chứ?

Chắc chắn rồi! Không chỉ là người yêu, mà đối với những người đàn ông trong gia đình, nếu Tổ quốc cần, Du sẵn sàng động viên mọi người chiến đấu.

Còn bản thân Du, Du sẽ tham gia các hoạt động như Văn nghệ kháng chiến, hoặc sản xuất chi viện cho tiền tuyến.

Hiện nay có rất nhiều thanh niên tìm đủ cách để trốn nghĩa vụ quân sự. Bạn nghĩ sao về điều này?

Du nghĩ là khóa nghĩa vụ quân sự sẽ giúp các bạn nam khỏe mạnh hơn, rắn rỏi hơn, tại sao lại trốn nhỉ?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại