Bằng Kiều, Quang Lê không được cấp 'Thẻ hành nghề'

Vân Anh |

(Soha.vn) - Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết những nghệ sĩ Việt Nam sinh sống tại nước ngoài không được cấp thẻ hành nghề mà cấp giấy phép biểu diễn tùy từng chương trình cụ thể.

Ngày 6/1/2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chính thức phê duyệt Đề án cấp thẻ hành nghề cho nghệ sĩ, người mẫu, đồng thời triển khai việc ban hành Thông tư hướng dẫn Đề án này.

Theo đó, Thẻ hành nghề sẽ chỉ được cấp cho cá nhân là người Việt Nam, đang thường trú trong nước, có phẩm chất đạo đức tốt, từ đủ 15 tuổi trở lên và không trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự, được cơ quan quản lý Nhà nước về nghệ thuật biểu diễn xác nhận đủ điều kiện cấp thẻ.

Như vậy, theo Đề án các trường hợp 'ca sĩ nhí' như Quang Anh, Phương Mỹ Chi và các nghệ sĩ Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài như Bằng Kiều, Quang Lê, Thu Phương .. cũng sẽ không nằm trong diện được cấp thẻ.

Những quy định này đã lập tức gây xôn xao dư luận, bởi rất nhiều người hâm mộ của những nghệ sĩ này lo lắng sẽ không được nghe và xem thần tượng của mình biểu diễn.

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông Lê Minh Tuấn - Phó trưởng Phòng Quản lý biểu diễn, Cục Nghệ thuật Biểu diễn xung quanh vấn đề này:

- Thưa ông, trong Đề án cấp Thẻ hành nghề cho nghệ sĩ, người mẫu mới được Bộ phê duyệt ngày 6/1/2014 vừa rồi, nhóm đối tượng ca sĩ hải ngoại như Quang Lê, Bằng Kiều... nằm ngoài diện được cấp thẻ thì phải?

Tính chất của các nghệ sĩ là người Việt Nam định cư ở nước ngoài là không tham gia nghệ thuật biểu diễn thường xuyên ở Việt Nam. Chính vì vậy nên khi xác định đối tượng để cấp Thẻ hành nghề thì Đề án không đưa đối tượng này vào. Tuy nhiên khi thực hiện công tác biểu diễn trong nước, những đối tượng này sẽ được cấp phép cho từng chương trình cụ thể.

Hiện nay, Nghị định 79 cũng đã có những quy định rõ với nhóm đối tượng này. Theo đó, những người Việt Nam định cư ở nước ngoài vẫn sẽ được cấp phép để biểu diễn trong nước. Đơn vị đứng ra tổ chức chương trình sẽ thực hiện việc xin giấy cấp phép này.

Vì thế, nhóm đối tượng này sẽ không cấp Thẻ hành nghề, tuy nhiên sẽ có giấy phép biểu cho từng chương trình cụ thể.

 	Những ca sĩ người Việt Nam sinh sống tại nước ngoài sẽ không được cấp Thẻ hành nghề

Những ca sĩ người Việt Nam sinh sống tại nước ngoài sẽ không được cấp Thẻ hành nghề

- Việc những đối tượng dưới 15 tuổi như Phương Mỹ Chi, Quang Anh... cũng sẽ không được cấp Thẻ hành nghề đang gây xôn xao dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng, việc này sẽ hạn chế sự phát triển tài năng của các em ...

Khi thực hiện Đề án này, Cục Nghệ thuật biểu diễn và Bộ Văn hóa, thể thao - du lịch phải thực hiện theo những quy định của pháp luật của Việt Nam về độ tuổi lao động được quy định rõ Luật lao động. Theo đó, từ đủ 15 tuổi trở lên mới nằm đủ tuổi lao động.

Đây là việc cấp Thẻ hành nghề biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, trong các chương trình nghệ thuật có mục đích doanh thu. Vì thế những đối tượng như Phương Mỹ Chi, Quang Anh... chưa đủ độ tuổi lao động cần thiết để được cấp thẻ. Vì anh tham gia hoạt động biểu diễn nghệ thuật tức là anh lao động nghệ thuật.

Tuy nhiên, chính sách xã hội hóa của Nhà nước luôn khuyến khích tất cả mọi thành phần kinh tế, mọi tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Những trường hợp 'ca sĩ nhí' đó mặc dù không được cấp thẻ nhưng không có nghĩa là không được tham gia vào hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

Các cơ quan quản lý sẽ cho phép anh tham gia trong từng chương trình cụ thể, với điều kiện là phải có người giám hộ theo đúng quy định của pháp luật.

Thêm nữa, việc cấp phép này chỉ thực hiện để kiểm duyệt nội dung phù hợp với quy định của pháp luật, theo đúng đường lối chính sách của Nhà nước thôi, còn không ảnh hưởng gì tới tài năng và quá trình phát triển tài năng của các em.

 	Những trường hợp dưới 15 tuổi như Phương Mỹ Chi và Quang Anh cũng không nằm trong diện được cấp thẻ

Những trường hợp dưới 15 tuổi như Phương Mỹ Chi và Quang Anh cũng không nằm trong diện được cấp thẻ

- Những đối tượng nào sẽ kiên quyết không được cấp thẻ hành nghề, thưa ông?

Đó là những đối tượng đã bị thu hồi thẻ hành nghề đến lần thứ 3.

Trong Đề án đã quy định rõ 3 mức thời hạn thu hồi Thẻ hành nghề là: đến 3 tháng, đến 6 tháng và đến 12 tháng. Trường hợp đã cấp đến lần thứ 3 mà tiếp bị thu hồi thì sẽ kiên quyết không cấp lại nữa.

- Còn những đối tượng đã bị tạm dừng cấp phép biểu diễn như Angela Phương Trinh thì có được cấp Thẻ hành nghề không?

Chính sách pháp luật nói chung của Nhà nước luôn tạo điều kiện, nên từng trường hợp cụ thể sẽ được xem xét.

Trong trường hợp của Angela Phương Trinh, nếu cô ấy biết điều chỉnh hành vi, tuân thủ các quy định pháp luật thì hoàn toàn có thể xem xét cấp Thẻ hành nghề để tham gia các hoạt động biểu diễn.

 	Nếu biết điều chỉnh và vi và tuân thủ các quy định của pháp luật, Angela Phương Trinh cũng sẽ được cấp Thẻ hành nghề

Nếu biết điều chỉnh và vi và tuân thủ các quy định của pháp luật, Angela Phương Trinh cũng sẽ được cấp Thẻ hành nghề

- Thẻ hành nghề có giá trị bao lâu?

Thẻ hành nghề không quy định thời hạn. Nó có giá trị mãi mãi, chỉ bị hạn chế trong những trường hợp vi phạm quy định của pháp luật.

- Trong Đề án có quy định cả việc tước Thẻ hành nghề với những vi phạm ngoài biểu diễn nghệ thuật...

Hình ảnh người nghệ sĩ khi xuất hiện trước công chúng sẽ có sức ảnh hưởng và tác động đến thẩm mỹ về nghệ thuật, về đạo đức của khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ.

Chính vì vậy mà Đề án cũng đưa ra quy định về việc Thu hồi Thẻ hành nghề với những trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật khác như các giá trị đạo đức, truyền thống văn hóa.. Tùy từng mức độ vi phạm sẽ bị xem xét việc thu hồi Thẻ hành nghề. Điều đó nhằm đảm bảo hình ảnh của nghệ sĩ khi xuất hiện trước công chúng phải đem lại những những giá trị tốt.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại