Bài hát về Đại tướng khiến Trung tướng Phạm Hồng Cư bật khóc

Vân Anh |

(Soha.vn) - Bài hát "viết vội và thu gấp" của nhạc sĩ An Thuyên về một góc đời thường của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã khiến người em đồng hao của Đại tướng bật khóc nghẹn ngào.

Khi hay tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người anh hùng vĩ đại của dân tộc Việt Nam từ trần, ngay trong tối 4/10 nhạc sĩ - Thiếu tướng - nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội An Thuyên - từ những tình cảm chất chứa trong mình đã sáng tác ca khúc về Đại tướng. Với người nhạc sĩ, có lẽ không cách biểu đạt nào dạt dào, mãnh liệt và chứa đựng cả trái tim được nhiều hơn là âm nhạc.

Theo chia sẻ của nhạc sĩ An Thuyên, bài hát được sáng tác rất "hỏa tốc". Chỉ trong vòng 15 phút cho việc viết nhạc. Sau đó ông cũng mất thêm 1 khoảng thời gian nữa để sửa chữa và hoàn thiện.

Chính vì viết trong thời gian nhanh như vậy, nên sợ ca khúc của mình còn sơ suất gì đó, nhạc sĩ An Thuyên đã đến tìm Trung tướng Phạm Hồng Cư - em đồng hao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp để nhờ thẩm định và xin ý kiến.

Tại đây, nhạc sĩ An Thuyên đã trực tiếp hát ca khúc của mình cho Trung tướng Phạm Hồng Cư nghe. Trong bối cảnh đặc biệt giữa ngày cả đất nước đau buồn và tiếc thương sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, lời ca và giai điệu đã chạm được đến cảm xúc của Trung tướng Phạm Hồng Cư.

Ông bật khóc, bắt tay và rưng rưng nói với nhạc sĩ, Thiếu tướng An Thuyên. "Anh chỉ biết khóc, không biết góp ý gì cả".


	Trung tướng Phạm Hồng Cư và nhạc sĩ An Thuyên. Ảnh: Chinhphu.vn

Trung tướng Phạm Hồng Cư và nhạc sĩ An Thuyên. Ảnh: Chinhphu.vn

 

Bài hát được nhạc sĩ An Thuyên đặt tên là "Tiếng đàn", lấy cảm hứng từ một chi tiết rất đời thường: Đại tướng chơi piano.

Góc nghệ sĩ trong con người của vị anh hùng dân tộc, tướng lĩnh huyền thoại đã thôi thúc nhạc sĩ An Thuyên viết ra ca khúc này giữa những ngày đất nước đau buồn tiễn đưa tướng Giáp về nơi an nghỉ cuối cùng, trong tiết trời mùa thu se lạnh.

Bài hát về Đại tướng khiến Trung Tướng Phạm Hồng Cư bật khóc
 

Sau khi hoàn thành, nhạc sĩ An Thuyên đã chọn tốp ca nam: Lê Anh Dũng, Hoài Nam, Ngọc Ký, Quang Hào thể hiện "Tiếng đàn". Bài hát đã được công bố trên sóng truyền hình quốc gia trong một chương trình đặc biệt về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ông chia sẻ, thời gian sáng tác đã ngắn rồi, thời gian thu âm, dàn dựng tiết mục cũng ngắn không kém, chỉ trong 2 ngày để hoàn thành tất cả. Ông cho rằng có thể coi đó là một kỷ lục làm văn nghệ. Cả nhạc sĩ An Thuyên, tốp nam ca sĩ và ekip truyền hình có những hôm phải thức trắng đêm, toàn tâm toàn ý với tác phẩm trước ngày ra mắt khán giả.

Nhạc sĩ An Thuyên chia sẻ rằng mình coi tác phẩm này như một nén tâm nhang của bản thân ông, của gia đình nói rộng ra là anh em văn nghệ sĩ quân đội tưởng nhớ đến Anh Văn...

Cùng lắng nghe ca khúc "viết vội - thu gấp" nhưng chất chứa rất nhiều cảm xúc của nhạc sĩ An Thuyên và tốp ca nam sau khi hay tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần - như một nén hương viếng Đại tướng:

-------
Lời tòa soạn: Hàng triệu người dân Việt đang từng ngày từng giờ dõi theo mọi thông tin về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với lòng thành kính và nỗi tiếc thương vô hạn. Để tiện theo dõi, bạn đọc có thể bấm vào các nội dung sau đây cho phù hợp với nhu cầu thông tin của mình:

(Danh sách này liên tục được cập nhật khi có thông tin mới)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại