Văn Hậu có thể đá chính, thay vì mòn mỏi dự bị như Công Phượng?

HẠ NHIÊN |

Tương lai mờ mịt của Công Phượng ở Sint-Truidense khiến nhiều CĐV lo lắng cho Văn Hậu khi xuất ngoại, nhưng điều tương tự rất khó xảy ra.

Sint-Truidense vừa đánh bại CLB Eupen đêm qua để vươn lên vị trí thứ 11. Đội bóng Bỉ mới thắng 2 trận từ đầu mùa, và trùng hợp hơn, đó là 2 chiến thắng khi Công Phượng không được đăng ký. Tiền đạo người Việt Nam mới đá 20 phút trong thảm bại 0-6 của đội nhà trước Club Brugge. Đó là "màn ra mắt" được HLV Marc Brys tạo điều kiện để CĐV đỡ... sốt ruột, trong bối cảnh Sint-Truidense đằng nào cũng thua, hơn là việc đội bóng này tin tưởng vào Công Phượng.

Văn Hậu có thể đá chính, thay vì mòn mỏi dự bị như Công Phượng? - Ảnh 1.

Nhìn Công Phượng dự bị, CĐV Việt Nam có lo cho Văn Hậu?

Bởi nếu tin, đã không có chuyện Sint-Truidense mua tới 8 tiền vệ và tiền đạo chỉ trong tuần cuối của kỳ chuyển nhượng và gạt bỏ Công Phượng dù phải đá với những đội rất nhiều. Nhìn tình cảnh u ám của Công Phượng, nhiều người lo ngại Văn Hậu sẽ chịu cảnh tương tự ở SC Heerenveen , song có thể câu chuyện với cầu thủ gốc Thái Bình sẽ diễn ra theo chiều hướng khác.

Heerenveen thiếu hậu vệ trái

Lucas Woudenberg là cầu thủ duy nhất ở Heerenveen đá "cứng" ở cánh trái mùa này. Hậu vệ sinh năm 1994 là lựa chọn hàng đầu cho vị trí hậu vệ trái, cũng là vị trí sở trường của Văn Hậu. Woudenberg ra sân 5 trận từ đầu mùa và được chấm 6,9 điểm, cao thứ 9 tại Heerenveen. Nhìn vào điểm số cũng như thông số phòng ngự của cầu thủ này, có thể khẳng định màn thể hiện của Woudenberg chỉ đạt mức trung bình.

Ở giải VĐQG có 34 vòng và thêm một số trận tại cúp QG như Hà Lan, một đội bóng rất khó chơi tốt với chỉ 1 hậu vệ trái. Đó là lý do Heerenveen chiêu mộ Văn Hậu. Ở sân Abe Lenstra Stadium, Văn Hậu chỉ có một đối thủ cạnh tranh. Nếu Woudenberg chấn thương, bị treo giò hoặc mất phong độ, cơ hội sẽ đến với cầu thủ người Việt Nam.

Văn Hậu có thể đá chính, thay vì mòn mỏi dự bị như Công Phượng? - Ảnh 2.

Woudenberg (ngoài cùng bên phải) là hậu vệ trái duy nhất của Heerenveen.

Heerenveen thực sự cần Văn Hậu vì chuyên môn. Đó là khác biệt cơ bản. Nếu như Sint-Truidense mua Công Phượng như một "phép thử", thất bại thì... mua người khác thay thế như họ đang làm, Heerenveen chỉ có thể mua thêm người ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông sau đây 4 tháng.

Đội bóng Hà Lan không có nhiều lựa chọn và sẽ phải phân phối sức lực cầu thủ hợp lý sau khi hoàn tất bản hợp đồng ở ngày cuối chuyển nhượng.

Đặc thù vị trí của Văn Hậu

Ở vị trí tiền vệ hay tiền đạo, cầu thủ phải được đặt vào một hệ thống tấn công, yêu cầu thẩm thấu, nắm rõ chiến thuật đồng thời hiểu rất vững lối chơi, bước di chuyển của các đồng đội. Tuy nhiên, với vị trí hậu vệ cánh, thể lực, sức rướn, tốc độ và sự càn lướt mới là yếu tố tiên quyết.

Chiến thuật tất nhiên cũng quan trọng, song không ảnh hưởng lớn như khi đá tiền vệ hay tiền đạo. Văn Hậu vì thế sẽ có cơ hội được đá nhiều hơn, dẫu thời gian để bắt nhịp cùng Heerenveen là rất ít.

"Tôi từng nhận định cầu thủ Việt Nam có kỹ năng tốt, song tư duy chiến thuật yếu, minh chứng là Công Phượng. Dù vậy, Văn Hậu là trường hợp khác. Cậu ấy đá hậu vệ biên, nếu tham gia tấn công thì đá như tiền vệ biên thôi. Về mặt tư duy, chiến thuật đơn giản hơn vị trí của Công Phượng, không phải bao quát rộng", chuyên gia Nguyễn Thành Vinh phân tích.

Văn Hậu có thể đá chính, thay vì mòn mỏi dự bị như Công Phượng? - Ảnh 3.

Văn Hậu có sự dạn dày và nhiều yếu tố để toả sáng.

Nói vậy không có nghĩa vị trí của Văn Hậu dễ đá hơn Công Phượng, nhưng ở vị trí ấy, Văn Hậu đã có những tố chất tốt để thích nghi nhanh chóng. Không phải ngẫu nhiên, rất nhiều chuyên gia nhận định Văn Hậu, chứ không phải Công Phượng, Quang Hải, mới là cái tên có nhiều khả năng toả sáng ở nước ngoài nhất.

Heerenveen trọng dụng cầu thủ trẻ

Heerenveen là điểm dừng chân của những Ruud van Nistelrooy hay Klaas Jan-Hunterlaar - những cầu thủ hay bậc nhất lịch sử bóng đá Hà Lan, cũng là cái nôi đào tạo nên Hakim Ziyech - cầu thủ đang chơi cực hay tại Ajax Amsterdam và ghi bàn vào lưới Real Madrid mùa trước.

Độ tuổi trung bình của các tân binh cho Heerenveen mang về mùa này là rất ấn tượng: 20,8 tuổi. 7/11 trụ cột của Heerenveen mùa này dưới 22 tuổi. Điều đó cho thấy CLB Hà Lan không ngần ngại sử dụng các cầu thủ trẻ. Văn Hậu sẽ có cơ hội.

Văn Hậu có thể đá chính, thay vì mòn mỏi dự bị như Công Phượng? - Ảnh 4.

Văn Hậu (áo đỏ) sẽ được trọng dụng ở Heerenveen?

Sự trân trọng và đánh giá đúng mức của CLB về chuyên môn cầu thủ là yếu tố quan trọng giúp cầu thủ đó được ra sân hay không. Sint-Truidense bị CĐV chỉ trích là "trạm chung chuyển" cầu thủ và mua sắm ồ ạt, thiếu định hướng. Một đội bóng có kế hoạch chuyển nhượng rõ ràng sẽ không mua cả chục cầu thủ chỉ trong ít ngày chỉ để vá víu một vài vị trí. Một đội bóng như thế, có chắc chắn sẽ trọng dụng và biết cách dùng Công Phượng, đó vẫn còn là dấu hỏi.

Heerenveen là câu chuyện khác. Đội bóng Hà Lan mang về rất ít cái tên cho mặt trận phòng ngự. Chỉ 6 cầu thủ trong danh sách mùa này của Heerenveen (chưa tính Văn Hậu) đá cứng ở hàng thủ. Nếu CLB này mua thêm nhân sự trong ngày cuối cùng, khoảng 8-10 người ở hàng thủ vẫn là con số lý tưởng. Văn Hậu đủ sức chen chân vào đội hình này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại