Van "Gàn" muốn báo thù M.U: Không có lửa, sao có khói

Việt Hùng |

HLV Louis Van Gaal thổ lộ, ông rất mong được một CLB lớn tại Premier League gửi lời chào mời. Bởi khi đó, ông có thể nắm lấy cơ hội đánh bại đội bóng cũ là Manchester United.

Sau trận derby Manchester, chiến lược gia lão làng người Hà Lan liên tục dành những lời có cánh cho Manchester City, thay vì làm điều đó với M.U - CLB ông từng dẫn dắt trước Jose Mourinho.

"Tôi thà xem Manchester City thi đấu hơn là Manchester United. Mourinho không đáng bị chỉ trích vì cả đội đều chơi rất chán.

Đối thủ luôn dựng xe buýt trước khung thành khi gặp đội bóng của tôi. Giờ họ có làm thế với M.U nữa đâu", Van Gaal chia sẻ.

HLV 66 tuổi không phải ngẫu nhiên quay lưng với CLB cũ như vậy. Nguồn cơn của câu chuyện đến từ trát sa thải mà M.U giáng xuống cho ông vào hè 2015. Khi đó, Van Gaal rất cay cú bởi ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" từng hứa hẹn với ông rất nhiều thứ và trao toàn quyền lãnh đạo CLB.

Cách M.U sa thải Van Gaal cũng khiến ông bực mình. Một cuộc họp vào giữa trưa chỉ trong vòng 10 phút khiến tất cả đều bất ngờ. Van Gaal khi đó được gọi đến đại bản doanh của đội bóng để "bàn một vấn đề quan trọng". Nhưng những gì ông nhận lại chỉ là quyết định chấm dứt hợp đồng. Dù rằng trước đó, ông cũng mường tượng được cảnh ngộ này sau mùa giải không thể chấp nhận được của M.U.

Van Gàn muốn báo thù M.U: Không có lửa, sao có khói - Ảnh 1.

Van Gaal bị M.U sa thải trong cay đắng. Ảnh: Getty.

Sâu xa hơn, việc Van "Gàn" cay cú với đội chủ sân Old Trafford đến từ chính cách đối xử của Ed Woodward và các cộng sự. 

Khi Van Gaal vẫn đang tại vị, giới thượng tầng của "Quỷ đỏ" đã bí mật liên hệ với Jose Mourinho, chấp nhận bỏ 3 triệu bảng để "Người đặc biệt" không nhận lời với bất cứ CLB nào. Chẳng thế mà khi Van Gaal vừa bị sa thải, Mourinho ngay lập tức ngồi vào ghế huấn luyện của M.U theo một bản hợp đồng rất trơn tru.

Cuối cùng là lòng tự trọng. Van Gaal không khỏi cảm thấy tổn thương khi người thay thế ông lại là cậu học trò Jose Mourinho. Nếu Mourinho ra mặt "đường đường chính chính" để cạnh tranh ghế với Van Gaal, ông đã không cay cú như thế. Cảm giác để học trò cũ đi đêm rồi vượt mặt mình thật không mấy dễ chịu.

Van Gàn muốn báo thù M.U: Không có lửa, sao có khói - Ảnh 2.

Biếm họa về chủ đề Van Gaal muốn báo thù M.U. Ảnh: Goal.

Van Gaal từ khi bị sa thải năm 2015, đến nay ông vẫn chưa nắm bất cứ CLB nào. Từng có khoảng thời gian chiến lược gia này nghĩ đến chuyện nghỉ hưu để tập trung lo cho gia đình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại