Van Gaal "tặng" Man United... 7 Di Maria trong những ngày cuối

Trư Cương Liệt |

Những nỗ lực của Van Gaal đã giúp ông có "món quà" cho Man United trước khi chia tay.

Một trong những tiếng xấu lớn nhất của Van Gaal trong thời gian dẫn dắt Man United chính là khoản chi 300 triệu bảng vào thị trường chuyển nhượng.

Đem về hàng loạt bản hợp đồng đắt giá như Di Maria, Depay nhưng nhà cầm quân người Hà Lan lại không thể sử dụng họ một cách hiệu quả. Chỉ có Martial được đánh giá là thành công.

Ngoài ra, việc Quỷ đỏ không lọt vào Champions League cũng khiến Quỷ đỏ mất đi khoản tiền bản quyền truyền hình lớn và bị các nhà tài trợ cảnh cáo.

Không chỉ vung tiền một cách lãng phí, Van Gaal còn bị quy trách nhiệm cho việc làm giảm giá trị của Man United.

Van Gaal đã giúp Man United giành FA Cup, danh hiệu đáng kể đầu tiên kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu.

Một trong những ngày đen tối nhất là 8/2/2016, giá trị cổ phiếu Man United sụt từ 14,50 USD xuống còn 13,92 USD chỉ trong vài giờ, khiến CLB thiệt hại khoảng 82 triệu USD (ước tính của Mirror).

Tuy nhiên, Van Gaal không phải kẻ "chỉ biết phá". Trên thực tế, tính từ thời điểm ông nhậm chức cho đến ngày ra đi, giá trị cổ phiếu Man United đã tăng một chút (16,80 USD so với 16,67 USD).

Thậm chí, dưới thời chiến lược gia người Hà Lan, cổ phiếu đội chủ sân Old Trafford còn đạt mức cao nhất trong lịch sử là 19,62 USD (sau trận thắng LA Galaxy 7-0 mùa Hè năm 2014).

Mùa giải năm nay, thành tích đáng thất vọng của thầy trò Van Gaal khiến CLB bị ảnh hưởng rất nhiều. Ngày 22/3/2016, giá cổ phiếu Man United chỉ còn 13,33 USD.

Van Gaal tặng Man United... 7 Di Maria trong những ngày cuối - Ảnh 2.

Van Gaal dù gặp nhiều khó khăn nhưng đã không buông xuôi tại Man United.

Những nỗ lực sau đó của của nhà cầm quân 64 tuổi đã giúp Quỷ đỏ chơi sáng sủa hơn trong giai đoạn cuối mùa. Man United thể hiện phong độ khá ổn định, Rashford và Martial thay nhau tỏa sáng.

Ngày 23/4, sau khi chiến thắng trước Everton ở bán kết FA Cup, cổ phiếu Quỷ đỏ nhích lên 17,73 USD. Tới ngày Van Gaal ra đi, con số này dừng lại ở 16,80 USD.

Theo ước tính, trong 2 tháng cuối cùng của nhà cầm quân người Hà Lan, giá trị thương mại của Man United đã tăng hơn 600 triệu USD (xấp xỉ 420 triệu bảng, gấp 7 lần số tiền bỏ ra để mua Di Maria).

Đó là những thành quả đáng ghi nhận, đặc biệt trong bối cảnh Van Gaal chịu quá nhiều sức ép và ngày nào cũng bị dọa sa thải.

Ngay cả khi rời Old Trafford, ông vẫn còn "giúp" Man United. Ngày hôm qua, cổ phiếu Quỷ đỏ tăng 1,5% sau thông tin Van Gaal mất chức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại