Vẫn còn cơ hội miễn hình sự cho lái xe xích lô chở tôn gây chết người?

Hoàng Đan |

Theo luật sư Thơm, dù tòa đã quyết định đưa lái xe xích lô chở tôn gây chết người ra xét xử nhưng nếu có một số điều kiện cần, đủ thì vẫn có thể xem xét miễn trách nhiệm hình sự.

Bàng hoàng và "nước mắt cay xè"

Sáng ngày 7/3, TAND Q. Hoàng Mai đưa ông Đinh Ngọc Thạch (52 tuổi, tên khác là Bình, quê Hà Nam, lái xe chở tôn gây tai nạn) ra xét xử nhưng sau đó hoãn với lý do bị hại không có mặt và luật sư bảo vệ quyền lợi cho gia đình xin hoãn. 

Thời gian hoãn 20 ngày để các bên có thời gian tiếp tục hòa giải, tránh gây căng thẳng tại tòa vì vụ việc cũng đã hết sức đau lòng...

Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư Hà Nội), người hỗ trợ pháp lý cho ông Thạch cho biết, ông cũng cảm thấy bàng hoàng khi gia đình cháu bé tử vong chỉ xin giảm nhẹ hình phạt cho thân chủ của mình.

Luật sư Thơm cho hay, từ ngày đầu tham gia bào chữa bảo vệ quyền lợi cho ông Thạch, ông đã luôn tin tưởng vụ án sẽ khép lại tốt đẹp khi bị cáo được tha thứ và không phải đứng trước vành móng ngựa...

"Mọi tranh cãi vụ việc ai gây ra sẽ không còn quan trọng nữa bởi trên hết đó là sự thương cảm, sẻ chia, lòng bao dung của con người...

Nhưng khi biết thông tin chính xác gia đình cháu bé chỉ xin giảm nhẹ hình phạt cho ông Thạch, ngay bản thân tôi cũng hết sức bàng hoàng, nước mắt cay xòe khi ngồi trên xe rời trụ sở công an Q. Hoàng Mai về nhà khi trời đã tối.

Ngồi trên xe, hai anh em lặng người, bao nhiêu hy vọng để cứu giúp ông Thạch đã không thể thành hiện thực..", luật sư Thơm chia sẻ.

Cũng theo luật sư Thơm, ngay buổi chiều tối hôm đó từ cơ quan điều tra công an Q. Hoàng Mai làm việc về, ông cùng ông Thạch đã đến ngay nhà cháu bé vừa để thăm hỏi và mong với hy vọng còn lại sẽ xin gia đình viết đơn xin miễn trách nhiệm hình sự cho ông Thạch.

"Nhưng khi đến gặp, gia đình đã miễn cưỡng tiếp chuyện vì nể ông Thạch là hàng xóm và tôi đã ngồi lắng nghe những bức xúc từ gia đình cháu.

Cũng không thể trách gia đình cháu bé vì anh chị đã quá đau thương trước sự ra đi đột ngột của cháu bé... Tôi và ông Thạch ra về mà lòng buồn và không muốn nói thêm gì về vụ việc này nữa để sau này ra tòa xét xử, mọi chuyện sẽ qua đi...", luậy sư Thơm bày tỏ.

Vẫn còn cơ hội miễn hình sự cho lái xe xích lô chở tôn gây chết người? - Ảnh 1.

Ông Thạch (ngồi ngoài cùng) và vợ tại quê nhà.

Vẫn có thể có quyết định miễn hình sự (!?)

Luật sư Thơm cho hay, hiện nay, TAND Q. Hoàng Mai đã có quyết định đưa bị cáo Đinh Ngọc Thạch ra xét xử sơ thẩm vào ngày 27/3, tuy nhiên, theo quan điểm của ông, TAND Q. Hoàng Mai vẫn có thể ra quyết định miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Cụ thể, các điều kiện theo luật sư Thơm sẽ ở các bước: Trước hết, là đại diện hợp pháp cho người bị hại có đơn đề nghị các cơ quan tố tụng miễn trách nhiệm hình sự (TNHS) cho bị cáo Đinh Ngọc Thạch.

Đơn này sẽ được gửi lên Chánh án TAND tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối tao, Bộ Công an và các cơ quan tố tụng khác tại thành phố Hà Nội để xem xét áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội theo Công văn 276/TANDTC-PC ngày 13/9/2016 (Công văn hướng dẫn luật).

Tiếp đến, bị cáo Đinh Ngọc Thạch và luật sư bào chữa sẽ có văn bản đề nghị xin miễn TNHS khi đã có đầy đủ các căn cứ có thể được miễn.

Sau đó, Hội cựu chiến binh Sư đoàn 356 và các cựu chiến binh nơi ông Đinh Ngọc Thạch tham gia sẽ có ý kiến xin miễn trách nhiệm hình sự.

"Ở đây cũng cần nói rõ, tuy rằng đơn xin miễn TNHS của gia đình cháu bé không phải là điều quyết định để các cơ quan tố tụng miễn nhưng nó là điều kiện cần.

Điều kiện đủ để miễn sẽ dành cho sự tư vấn của luật sư bào chữa và quyết định của tòa án... Tôi thiết nghĩ, ông Thạch có vi phạm nhưng không cần thiết đến mức phải mang án tù.

Nếu được đình chỉ, ông Thạch sẽ phải chịu xử phạt hành chính theo lỗi giao thông là tương xứng và thể hiện sự nhân đạo của pháp luật.

Và việc có thể được miễn trách nhiệm hình sự cho ông Đinh Ngọc Thạch sẽ nhận được sự đồng tình của dư luận xã hội", luật sư Thơm nêu rõ.

Công văn số 276/TANDTC-PC (V/v hướng dẫn áp dụng một số quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự năm 2015)

7. Căn cứ miễn trách nhiệm hình sự

"2. Người phạm tội có thể được miễn trách nhiệm hình sự khi có một trong các căn cứ sau đây:

a) Khi tiến hành Điều tra, truy tố, xét xử do chuyển biến của tình hình mà người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa;

b) Khi tiến hành Điều tra, truy tố, xét xử, người phạm tội mắc bệnh hiểm nghèo dẫn đến không còn khả năng gây nguy hiểm cho xã hội nữa;...

3. Người thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng do vô ý gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm hoặc tài sản của người khác và được người bị hại hoặc người đại diện của người bị hại tự nguyện hòa giải và đề nghị miễn trách nhiệm hình sự, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại