Vẫn chống nạng vì chấn thương, Neymar đột ngột tuyên bố điều bất ngờ

Quỳnh Giao |

Ngay cả khi đang phải đối mặt với nguy cơ bỏ lỡ VCK World Cup 2018 vì chấn thương, Neymar vẫn tươi rói khi sắp hoàn thành một trong những chuyện quan trọng nhất của đời người.

Trong cái rủi, vẫn có cái may

Không lâu sau khi gặp chấn thương bong gân mắt cá và rạn xương bàn chân ở trận đấu gặp Marseille diễn ra vào cuối tháng trước, Neymar đã bay về Brazil để tiến hành phẫu thuật ở bệnh viện Mater Dei (thành phố Belo Horizonte), trước khi bay về dưỡng thương ở ngôi biệt thự trị giá 9 triệu USD tại bang Rio de Janeiro.

Hiện tại, ngôi sao PSG đang nhận được sự chăm sóc tận tình của mẹ, em gái và đặc biệt là cô bạn gái xinh đẹp Bruna Marquezine, với hy vọng kịp thời bình phục chấn thương để tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra tại Nga vào mùa Hè năm nay.

Bác sĩ Rodrigo Lasmar của Đội tuyển Brazil, người trực tiếp phẫu thuật cho Neymar dự đoán, chân sút PSG cần tối thiểu 2-3 tháng để phục hồi chấn thương và trở lại thi đấu bình thường. Nếu tình hình diễn biến thuận lợi, Neymar vẫn còn nguyên cơ hội dự VCK World Cup 2018.

Nhưng trước khi gánh vác trọng trách mang về cúp vàng cho đội tuyển Brazil, Neymar cần phải hoàn thành một việc khác không kém phần quan trọng, đó là... cưới vợ. Thông tin sốt dẻo này mới được tiết lộ bởi nhật báo Folha de Pernambuco.

Vẫn chống nạng vì chấn thương, Neymar đột ngột tuyên bố điều bất ngờ - Ảnh 2.

Theo đó, ngày vui của Neymar sẽ được tổ chức ở quần đảo thơ mộng Fernando de Noronha (Brazil), nơi chân sút Brazil đã cầu hôn bạn gái khi họ quyết định nối lại tình cảm vào dịp Giáng sinh năm ngoái. Cả hai đều bị cuốn hút bởi khung cảnh lãng mạn trên quần đảo nên mới quyết định chọn nơi này làm địa điểm tổ chức chuyện trăm năm.

Đáng chú ý, ngày tổ chức lễ thành hôn cho Neymar và Bruna vẫn chưa được ấn định chính thức, nhưng cả hai bên gia đình cô dâu chú rể đều muốn tổ chức đám cưới trước thềm World Cup 2018 để tăng thêm sĩ khí và động lực cho chân sút PSG trước ngày lên đường làm nhiệm vụ với đất nước.

Tuy nhiên, nguồn tin của nhật báo Folha de Pernambuco cũng khẳng định, Neymar lại muốn dời ngày vui đến sau World Cup 2018 để tập trung tối đa cho hành trình "săn Vàng" trên đất Nga.

Vẫn chống nạng vì chấn thương, Neymar đột ngột tuyên bố điều bất ngờ - Ảnh 3.

Neymar chịu "đeo gông" là điềm lành cho tuyển Brazil

Ai cũng biết, phía sau thành công của một người đàn ông không thể thiếu bóng dáng của một người phụ nữ và Neymar cũng không phải là một ngoại lệ.

Việc Bruna nhận lời làm vợ của Neymar ngay trước thềm World Cup 2018 chẳng khác gì một liều doping cực mạnh dành cho chân sút Brazil để anh nhanh chóng phục hồi chấn thương và thăng hoa trên sân cỏ nước Nga.

Quan trọng hơn nữa, việc Neymar chịu "đeo gông" cũng cho thấy, chân sút PSG đã sẵn sàng trở thành một người đàn ông thực thực, trưởng thành và sẵn sàng gánh vác những trọng trách lớn lao. Điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng với đội tuyển Brazil khi nhiều người vẫn cho rằng Neymar quá "non" để nhận chiếc băng đội trưởng của Selecao.

Vẫn chống nạng vì chấn thương, Neymar đột ngột tuyên bố điều bất ngờ - Ảnh 4.

Neymar là niềm hi vọng lớn nhất của Brazil ở World Cup 2018.

Thực tế cho thấy, hầu hết các cầu thủ bóng đá đều trưởng thành hơn sau khi lên chức. Luis Suarez, Roberto Firmino, Anthony Martial, ... đều từng thừa nhận, họ đã có ý thức trách nhiệm hơn kể từ khi lấy vợ. Tương tự, Mario Balotelli, Raheem Sterling hay Jack Wilshere cũng buộc phải trưởng thành hơn sau khi lên chức bố từ rất sớm.

Cá nhân Neymar cũng "trưởng thành" hơn nhiều đồng nghiệp cùng trang lứa khi làm bố ngay từ tuổi 19, thời điểm anh trót vượt rào với cô nữ sinh 16 tuổi Carol Dantas và sinh ra cậu quý tử David Lucca. Nhưng dù thế nào thì một chàng trai 19 tuổi vẫn còn mê chơi như Neymar cũng không thể lập tức trưởng thành như các đàn anh Messi hay Ronaldo.

Minh chứng là tiền đạo Brazil vẫn liên tục dính vào các rắc rối ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Không tiệc tùng, gái gú thì cãi lộn rồi ẩu đả với đối thủ cho đến ... đồng đội, chính thái độ thiếu chuyên nghiệp này của Neymar vẫn được xem là rào cản lớn nhất khiến anh chưa thể vươn đến tầm siêu sao như Ronaldo hay Messi.

Vẫn chống nạng vì chấn thương, Neymar đột ngột tuyên bố điều bất ngờ - Ảnh 5.

Nhưng bây giờ, khi Neymar chuẩn bị trở thành một người đàn ông của gia đình thực thụ, chẳng có lý do gì mà người hâm mộ Brazil lại không kỳ vọng "Cậu bé vàng" của họ sẽ chín chắn hơn cả trong suy nghĩ lẫn hành động để mang về vinh quang về cho Selecao ở World Cup 2018.

Đừng quên, sau khi lên chức bố vào tháng 8/2011, Neymar cũng thi đấu tuyệt hay để giúp Santos gặt hái vô số danh hiệu với đỉnh cao là chiếc Cúp Copa Libertadores đầu tiên kể từ năm 1963, thời điểm CLB này vẫn còn sự phục vụ của "Vua bóng đá" Pele. Cá nhân Neymar cũng đoạt danh hiệu "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Nam Mỹ" ngay trong năm đó.

Đến năm nay, liệu "cái gông" của Bruna có giúp Neymar tiếp tục thăng hoa trên đất Nga?

Cùng với Neymar, Cristiano Ronaldo cũng sẽ lên xe hoa sau World Cup 2018, theo tiết lộ của nhật báo Correio de Manha (Bồ Đào Nha).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại