*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sở dĩ gọi là "đếm lá ăn tiền" vì lá tía tô xuất Nhật của doanh nghiệp được niêm yết giá theo đơn vị "lá" thay vì kilogram, tấn, tạ,... như thông thường. Mức giá này lên tới 700 VNĐ/lá.
Vải không hạt có màu đỏ hơn, phần cuống nhỏ hơn những quả vải thường, bên trong không hề có hạt và cùi vải vẫn ngọt, thơm như vải bình thường.
Sau hơn 2 năm trồng thử nghiệm, năm nay Bắc Giang đã có một số cây vải thiều không hạt cho quả to, màu sắc đẹp, cùi dày và có vị ngọt, giòn đặc trưng.
Nếu quả vải nào cũng không hạt thế này thì ngon quá rồi!
Có giá bán gần 5 triệu đồng/kg, một loại vải không hạt Nhật Bản được trồng từ phương pháp ép hạt không phát triển được nhiều đại gia Việt săn lùng thưởng thức vì độc lạ.