*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
VOV.VN - Người phát ngôn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây đã giải thích lý do khiến tổ chức này chậm trễ trong việc công nhận vaccine COVID-19 Sputnik-V của Nga.
Đầu tháng này, ông chủ Điện Kremlin đã tự cách ly 2 tuần sau khi tiếp xúc gần với một phụ tá nhiễm COVID-19.
Để giảm sự phụ thuộc vào vaccine nhập khẩu và tăng cường nguồn cung cấp vaccine cho quốc gia, các nhà khoa học ở nhiều quốc gia châu Á đang nỗ lực triển khai các loại vaccine nội địa. Việt Nam, Thái Lan, Singapore hay Hàn Quốc, Nhật Bản... đều không đứng ngoài cuộc đua này.
Lô vaccine ngừa Covid-19 Sputnik V sản xuất hàng loạt đầu tiên đã được Nga lưu hành và dự kiến sẽ tiêm chủng cho các tình nguyện viên trong tuần này.
Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định vaccine Sputnik V phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, do nước này sản xuất và đã được cấp phép lưu hành đầu tháng này, là an toàn và hiệu quả.
Bên cạnh việc kinh doanh vaccine ngừa COVID-19, Nga cũng có kế hoạch triển khai chương trình tiêm chủng theo hình thức viện trợ nhân đạo tại các quốc gia nghèo và đang phát triển.