V-League phải cảm ơn màn tỏa sáng "lạ" của Công Phượng

Đoàn Dự |

Một bàn thắng, hai pha kiến tạo là quá tuyệt vời với Công Phượng. Nhưng có một thứ còn quan trọng hơn thế để ca ngợi ngôi sao của HAGL.

Công Phượng có chơi tốt trước Long An không? Nếu đặt câu hỏi ấy trong 68 phút đầu tiên của trận Long An vs HAGL thì không. Nhưng từ phút 69 trở đi, Phượng có màn trình diễn hoàn toàn khác.

Phút 69, Công Phượng có mặt đúng lúc trong vùng cấm địa đối phương, nhẹ nhàng đệm bóng trong tư thế cực kỳ thoải mái để mở tỷ số trận đấu. Đó là một pha bóng cho thấy Công Phượng từ mẫu cầu thủ lòe loẹt, thường gặp khó khi bị đối phương "bắt chết" đã hóa thành sát thủ, biết âm thầm xâm nhập và ghi bàn.

Những tưởng màn trình diễn của Công Phượng ở SVĐ Tân An chỉ có thể, song Phượng đã khiến tất cả phải kinh ngạc ở 3 phút bù giờ cuối trận. Phút 90+3, sau 1 tình huống đi bóng khó chịu trước hàng thủ đối phương, Công Phượng chọc bóng cho Văn Thanh thoát xuống ghi bàn.

Một phút sau đó, lại Công Phượng xử lý bóng khôn ngoan trong vùng cấm địa Long An rồi chuyền sang trái cho Văn Thanh lập cú đúp.

Long An 0-3 HAGL (Vòng 7 V-League 2017)

Trong hai pha kiến tạo, thông thường có lẽ Công Phượng đã xử lý đến cùng, để hoặc tạo nên siêu phẩm, hoặc mất bóng… lãng xẹt. Nhưng không. Ngay cả khi đang thăng hoa với 1 bàn thắng ghi được trước đó, Phượng vẫn biết kìm lại, để chơi bóng cực kì tỉnh táo, thông minh và đồng đội.

Chính sự thay đổi trong cách tiếp cận khung thành đối phương để ghi bàn mở tỷ số và sự thay đổi trong tư duy chơi bóng ở 2 tình huống kiến tạo sau đó đã mang tới cho Công Phượng một màn trình diễn thành công, sau 68 phút bị Long An khóa chặt.

Màn tỏa sáng đó không chỉ là điều kì diệu cho Công Phượng, cho CLB HAGL mà cho cả V-League. Ngôi sao đang được rất rất nhiều người yêu bóng đá tại Việt Nam hâm mộ có phải đã hồi sinh, thậm chí còn bắt đầu vượt qua chính hình bóng của mình ở thời điểm đỉnh cao phong độ?

Nếu Công Phượng đang thật sự đi lên, đấy sẽ là điều không chỉ đáng để chờ đợi ở mỗi tuần V-League khởi tranh mà còn để kì vọng ở SEA Games sắp tới, cũng như vòng loại Asian Cup.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại