Uy lực pháo tự hành “Tê giác” G6 Rhino của Nam Phi

Hùng Cường |

Với những tính năng ưu việt, G6 Rhino được cho là một trong những khẩu pháo tự hành bánh lốp nguy hiểm nhất trên thế giới.

Uy lực pháo tự hành “Tê giác” G6 Rhino của Nam Phi - Ảnh 1.

Dù ra đời từ đầu những năm 1980, nhưng G6 Rhino vẫn được xem là một dòng pháo tự hành bánh lốp thành công trên thế giới.

Uy lực pháo tự hành “Tê giác” G6 Rhino của Nam Phi - Ảnh 2.

Thậm chí khả năng của nó còn được thể hiện trước khi được Quân đội Nam Phi đưa vào biên chế vào 1988, G6 cũng được Nam Phi xuất khẩu cho một số quốc gia như Oman và UAE.

Uy lực pháo tự hành “Tê giác” G6 Rhino của Nam Phi - Ảnh 3.

Toàn bộ hệ thống pháo 155mm của G6 Rhino được đặt trên một khung gầm bọc thép bánh lốp đặc chủng 6x6 với lớp giáp bảo vệ phía trước dày tới 20mm.

Uy lực pháo tự hành “Tê giác” G6 Rhino của Nam Phi - Ảnh 4.

Trong khi đó pháo chính 155mm của G6 được phát triển dựa trên mẫu pháo G5 155mm cũng do Nam Phi thiết kế.

Uy lực pháo tự hành “Tê giác” G6 Rhino của Nam Phi - Ảnh 5.

Mặc dù không phải mẫu pháo hiện đại nhất về công nghệ, nhưng nhờ sức mạnh hỏa lực và lớp giáp bảo vệ nên G6 vẫn giành được thành công cho riêng mình.

Uy lực pháo tự hành “Tê giác” G6 Rhino của Nam Phi - Ảnh 6.

Tầm bắn hiệu quả của pháo tự hành G6 Rhino đạt 30km và 39km với đạn pháo tăng tầm.

Uy lực pháo tự hành “Tê giác” G6 Rhino của Nam Phi - Ảnh 7.

Tuy nhiên G6 vẫn có thể nâng tầm bắn tối đa của mình lên 50km với các loại đạn pháo 155mm thế hệ mới.

Uy lực pháo tự hành “Tê giác” G6 Rhino của Nam Phi - Ảnh 8.

Tốc độ bắn tối đa của nó 4 viên/ mỗi phút và có thể mang theo tới 47 viên đạn pháo 155mm.

Uy lực pháo tự hành “Tê giác” G6 Rhino của Nam Phi - Ảnh 9.

Kíp chiến đấu của G6 gồm 5 binh sĩ với thời gian triển khai hơn 30 giây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại