Ủy ban Pháp luật

Ngăn chặn hành vi hối lộ, lũng đoạn

Ngăn chặn hành vi hối lộ, lũng đoạn

Pháp luật 2024-04-21T09:04:00

Để ngăn ngừa việc đưa hối lộ, lợi dụng người có chức vụ để lũng đoạn, cần chỉnh sửa các văn bản pháp luật, đồng thời có cơ chế kiểm soát lẫn nhau.

"Hậu pháo" - một dạng tội phạm mới, gây ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống

"Hậu pháo" - một dạng tội phạm mới, gây ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống

Pháp luật 2024-04-01T08:00:00

Nêu nhận định về vụ án liên quan tập đoàn Phúc Sơn của Nguyễn Văn Hậu, đại biểu Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, những đối tượng làm ăn phi pháp, gian manh như "Hậu pháo" đều phải dựa vào quan hệ để làm ăn, trục lợi...

Đề nghị làm rõ quy định CSGT được trích lại 70% tiền xử phạt

Đề nghị làm rõ quy định CSGT được trích lại 70% tiền xử phạt

Thời sự - Xã hội 2024-03-15T14:27:00

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đề xuất trích trên 70% tiền phạt vi phạm giao thông cho CSGT cần phải có báo cáo tác động đến ngân sách Nhà nước.

Tiền lương, biên chế, thu nhập tăng thêm của cán bộ, công chức Hà Nội ra sao khi sửa Luật Thủ đô?

Tiền lương, biên chế, thu nhập tăng thêm của cán bộ, công chức Hà Nội ra sao khi sửa Luật Thủ đô?

Thời sự - Xã hội 2024-03-14T10:42:00

Đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Pháp luật và các cơ quan thấy rằng, việc quy định về chế độ tiền lương, thu nhập tăng thêm của cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô là cần thiết, tương đồng với chính sách đặc thù đang được Quốc hội cho thí điểm thực hiện tại TP HCM.

Ứng phó đại dịch Covid-19 giai đoạn 2: Ý thức cộng đồng quyết định thắng thua

Ứng phó đại dịch Covid-19 giai đoạn 2: Ý thức cộng đồng quyết định thắng thua

Thời sự - Xã hội 2020-08-03T09:09:00

“Trong các phiên họp, Chính phủ và Thủ tướng đã có những chỉ đạo quyết liệt về việc phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, điều quan trọng và cốt lõi nhất quyết định đến sự thành bại trong cuộc chiến này chính là ý thức cộng đồng. Dù đội ngũ y, bác sĩ thừa hay thiếu, dù thiết bị có cao cấp, hiện đại đến mấy mà không có ý thức cộng đồng cũng dễ dẫn đến vỡ trận”, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật chia sẻ với PV Tiền Phong chiều 2/8.

Tán thành bỏ sổ hộ khẩu, tạm trú

Tán thành bỏ sổ hộ khẩu, tạm trú

Thời sự - Xã hội 2020-05-13T08:48:00

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tán thành sửa đổi toàn diện Luật Cư trú nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công dân thực hiện quyền tự do cư trú

Ông Hoàng Thanh Tùng được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Ông Hoàng Thanh Tùng được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
Thời sự - Xã hội 2019-11-25T16:11:03

Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã bầu ông Hoàng Thanh Tùng làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, thay thế ông Nguyễn Khắc Định.

Miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế và Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật

Miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế và Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật

Thời sự - Xã hội 2019-11-17T11:16:00

Quốc hội sẽ miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định và phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế với bà Nguyễn Thị Kim Tiến, do được phân công nhiệm vụ mới và đã đến tuổi nghỉ hưu.

Quốc hội không chấp nhận tố cáo qua điện thoại, thư điện tử

Quốc hội không chấp nhận tố cáo qua điện thoại, thư điện tử

Thời sự - Xã hội 2018-06-12T11:46:41

Với 96,1% đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật tố cáo (sửa đổi), trong đó, không mở rộng hình thức tố cáo qua thư điện tử, fax, điện thoại.

Bổ sung tố cáo qua bản fax, thư điện tử, điện thoại

Bổ sung tố cáo qua bản fax, thư điện tử, điện thoại

Thời sự - Xã hội 2018-05-24T11:42:21

Cho rằng, nhiều nội dung tố cáo được phản ánh trên mạng xã hội góp phần tích cực trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tham nhũng và các hành vi vi phạm pháp luật khác, đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung hình thức tố cáo qua bản fax, thư điện tử, điện thoại.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật QH: Phải phê bình Bộ trưởng các Bộ không trả trụ sở cũ

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật QH: Phải phê bình Bộ trưởng các Bộ không trả trụ sở cũ

Thời sự - Xã hội 2017-11-03T14:01:42

Ông Trương Minh Hoàng cho rằng, nếu như Bộ ngành nào không thực hiện nghiêm túc việc trả trụ sở cũ thì cần kiểm điểm Ban cán sự Đảng của đơn vị đó và truy trách nhiệm Bộ trưởng.

Hai Phó Ban Nội chính đảm nhiệm chức vụ mới ở Quốc hội

Hai Phó Ban Nội chính đảm nhiệm chức vụ mới ở Quốc hội

Thời sự - Xã hội 2015-11-16T19:34:00

Ông Nguyễn Doãn Khánh và ông Hà Ngọc Chiến, Phó ban Nội chính Trung ương được phê chuẩn làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp và Phó chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội khóa 13.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại