Ưu đãi quá hấp dẫn, khách hàng truyền thống tại châu Á sẽ bỏ PAK FA để mua ATD-X Nhật Bản?

Nam Đồng |

Trước sức mạnh quân sự phát triển với tốc độ chóng mặt của Trung Quốc, đặc biệt là việc tiêm kích J-20 sắp vào biên chế, các quốc gia trong khu vực sẽ phải lên kế hoạch đề phòng.

Trên trang mạng sina của Trung Quốc hôm 29/11 đã xuất hiện một số bức ảnh ghi lại chuyến bay thử nghiệm mới nhất của tiêm kích thế hệ 5 ATD-X Shinshin (X-2) của Nhật Bản, chiến đấu cơ tàng hình này đã song hành cùng chiếc F-2 trong bài bay nhằm kiểm tra, đánh giá tính năng.

Điểm khác biệt so với những lần trước là càng đáp của chiếc X-2 đã được thu lại vào trong thân, cho thấy các kỹ sư đã tự tin hơn với độ an toàn của nó. Nhật Bản đang kỳ vọng chiếc tiêm kích này sẽ sớm hoàn thiện để không bị tụt hậu trong cuộc đua với J-20 của Trung Quốc.

Ưu đãi quá hấp dẫn, khách hàng truyền thống tại châu Á sẽ bỏ PAK FA để mua ATD-X Nhật Bản? - Ảnh 1.

Tiêm kích tàng hình ATD-X Shinshin của Nhật Bản song hành cùng chiếc F-2 trong chuyến bay thử nghiệm gần nhất

Khác với F-2 hay F-15J được sản xuất dựa trên nguyên mẫu máy bay Mỹ, chiếc X-2 do Nhật Bản tự phát triển với các thành phần nội địa, cho nên nó không vướng phải nhiều điều khoản hạn chế trong việc xuất khẩu.

Ngoài ra hiến pháp của Nhật Bản cũng đang trên đà thay đổi theo hướng cởi mở hơn. Dự báo trong tương lai không xa, vũ khí do Đất nước Mặt trời mọc chế tạo có thể sẽ tràn ngập khắp châu Á. Lúc này ngoài tàu ngầm, tàu chiến, thủy phi cơ, xe bọc thép... tiêm kích X-2 sẽ là mặt hàng thu hút sự quan tâm đặc biệt từ khách hàng.

Viễn cảnh trên đặc biệt có ý nghĩa khi tiềm lực quân sự của Trung Quốc đang phát triển cực nhanh, họ sắp trở thành quốc gia tiếp theo đưa vào biên chế chiến đấu cơ tàng hình nội địa, sẽ tạo ra ưu thế vượt trội trước các quốc gia khác trong khu vực, khiến họ phải nhanh chóng lên kế hoạch đề phòng.

Ưu đãi quá hấp dẫn, khách hàng truyền thống tại châu Á sẽ bỏ PAK FA để mua ATD-X Nhật Bản? - Ảnh 2.

Một trong các nguyên mẫu ATD-X Shinshin của Nhật Bản

Dựa trên các mối quan hệ truyền thống, những ứng viên hàng đầu được nhắc đến trong phương án mua sắm nhằm đáp trả J-20 chắc chắn sẽ là F-35 của Mỹ hay Sukhoi T-50 (PAK FA) của Nga, hai loại tiêm kích tàng hình trên hoặc đã vào biên chế, hoặc sắp hoàn thiện, vậy chiếc Shinshin nắm giữ lợi thế nào khi nó là kẻ đến sau?

Có lẽ Chính phủ Nhật Bản cũng nhận thấy điểm yếu trên, dẫn đến việc họ phải thi hành một vài chính sách hỗ trợ, đáng chú ý nhất là cấp tín dụng cho khách hàng mua vũ khí, trọng điểm là các đồng minh đang có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc.

Đây rất có thể sẽ là yếu tố quyết định giúp cho ATD-X Shinshin đánh bại được PAK FA và F-35 tại thị trường châu Á, bởi vì những vũ khí trên đều có giá thành cực cao, vượt ngoài khả năng chi trả của hầu hết các quốc gia trong khu vực.

Thêm vào đó, nền khoa học công nghệ của Nhật Bản và chất lượng sản phẩm do nước này sản xuất luôn được đánh giá cao, chiếc X-2 đã nhận rất nhiều phản hồi tích cực từ các chuyên gia quân sự quốc tế.

Nếu thực sự chiến đấu cơ tàng hình của Tokyo có năng lực cao, được phép xuất khẩu mà không đi kèm điều kiện ràng buộc, nhất là lại có cả tín dụng hỗ trợ thì cơ hội để nó vượt qua máy bay của Nga, Mỹ là hiện hữu.

Nguy cơ rõ ràng nhất chính là trường hợp của Sukhoi T-50, nếu Nga không nhanh chóng triển khai những biện pháp xúc tiến thì khả năng cao nó sẽ bị ATD-X Shinshin "hất cẳng" ngay tại các thị trường truyền thống.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại