Uống thuốc sâu tự tử rồi dùng dao khống chế vợ vào phòng kín cố thủ

Ngọc Tú |

Sau khi uống thuốc sâu tự tử, Trung đã dùng lời lẽ đe doạ, cầm dao khống chế vợ vào phòng kín và không cho ai tiếp cận.

Ngày 26/6, Thiếu tá Lê Viết Đường - Phó trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, sau khi làm rõ sự việc Lê Văn Trung (SN 1978, trú xã Cẩm Quang) uống thuốc sâu tự tử rồi khống chế vợ trong nhà, hiện công an huyện đã cho Trung về địa phương quản lý.

Trước đó, vào trưa 24/6, Công an huyện Cẩm Xuyên nhận được tin báo về việc Lê Văn Trung (trú thôn 7, xã Cẩm Quang) sau khi uống thuốc sâu tự tử đã khống chế vợ đưa vào 1 phòng kín rồi cố thủ, không cho ai tiếp cận.

Xác định cần giải cứu nạn nhân ra ngoài, Công an huyện Cẩm Xuyên lập tức triển khai, phân công lực lượng để nắm tin tức về Trung.

Thông tin từ người dân tại hiện trường cho thấy, do mâu thuẫn gia đình, Trung đã uống thuốc sâu tự tử nhưng bất thành. Sau đó Trung đã đe doạ, dùng dao khống chế vợ vào phòng kín.

Để không cho ai tiếp cận, Trung đã kéo tủ gỗ chặn cửa ra vào và đe doạ mỗi lúc có người khuyên can.

2 ngày trước, Trung đã đuổi vợ ra khỏi nhà, không cho con nhỏ 5 tháng tuổi bú mẹ. Từ những thông tin trên, công an nắm rõ được việc Trung có biểu hiện tâm lý hoảng loạn, bị kích động mạnh và có thể có những hành vi manh động, liều lĩnh.

Trước tình hình trên, công an đã cho người thân có uy tín đến vận động, tuyên truyền và bằng những lời nói nhẹ nhàng, tình cảm để thuyết phục Trung không gây hại cho bản thân và vợ.

Sau 3 giờ đồng hồ kiên trì thuyết phục, Trung vẫn không chịu mở cửa. Trước tình hình trên, Công an huyện Cẩm Xuyên đã quyết định thực hiện các biện pháp nghiệp vụ liên hoàn phá cửa và mái ngói để tiếp cận đối tượng, khống chế dao và giải cứu nạn nhân an toàn.

Sau khi giải cứu thành công, Công an huyện đã đưa Trung đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng vẫn động viên, thuyết phục để Trung ổn định tâm lý và tư tưởng rồi đưa về trụ sở để làm việc.

"Qua làm việc thì biết được do nợ nần nên đối tượng mới có bức xúc nhất thời. Hiện sức khoẻ và tâm lý đối tượng đã trở lại bình thường.

Vợ đối tượng cũng xin cho chồng. Sau khi xác minh và thấy nhân thân đối tượng tốt, do nợ nần, bức xúc nhất thời và hành vi chưa cấu thành tội phạm nên công an đã cho Trung về cho địa phương tiếp tục quản lý", Thiếu tá Đường thông tin.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại