Uống rượu say đánh vợ, chém cả bố ruột

Nguyễn Sự |

Tức giận vì vợ không chịu dìu bạn nhậu của mình về nhà ngủ, Bình liền vác dao đi tìm vợ thì bị bố ruột ngăn lại. Ngay lập tức, Bình chém thẳng vào mặt, bả vai và tay của ông cho đến khi gục hẳn.

Ngày 27/9, TAND huyện Quan Hóa (tỉnh Thanh Hóa) đã mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án Cố ý gây thương tích, đối với bị cáo Phạm Thanh Bình (SN 1982, ở bản Tân Sơn, xã Thanh Xuân, huyện Quan Hóa).

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 14/3/2016, sau khi uống rượu xong, Phạm Thanh Bình liền dìu người bạn cùng bản đưa về nhà mình ngủ.

Khi đến khu vườn rau của gia đình ông Phạm Bá Lai (bố đẻ của Bình) thì gặp vợ của Bình là chị Hà Thị Uyên đi làm về, Bình liền bảo vợ dìu bạn về nhà mình ngủ.

Chị Uyên nói lại với chồng là không thể dìu nổi. Bình tức giận quay lại kéo tay và đấm vào gáy của vợ. Lúc đó, ông Lai chạy ra mắng Bình suốt ngày nhậu nhẹt còn làm phiền vợ con.

Thấy bố bênh vợ, Bình liền chạy về nhà của mình lấy một con dao (loại dao dùng để chặt luồng) quay lại để tìm vợ. Bình xông thẳng vào nhà ông Lai thì bị ông đẩy ra khỏi nhà.

Lúc này, bạn nhậu của của Bình vào can ngăn nhưng Bình không nghe, Bình lao vào dùng con dao đang cầm trên tay chém thẳng vào mặt của ông Lai. Ông Lai chạy vào nhà dùng gậy gỗ đập vào đầu của Bình.

Bình tiếp tục chém liên tiếp vào bả vai, khuỷu tay phải của ông Lai cho đến khi ông gục xuống. Còn Bình do bị choáng nên cũng ngã xuống nền nhà.

Sau đó, cả hai được đưa xuống bệnh viện đa khoa huyện Quan Hóa để cấp cứu. Bình chỉ bị xây xước, chảy máu do gậy đập vào đầu, được sơ cứu ban đầu và khâu vá vết thương.

Riêng ông Phạm Bá Lai bị thương nặng, phải điều trị lâu dài tại bệnh viện.

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình, phía bị hại cũng có ý kiến xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh Bình 36 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại