Ứng viên vô địch Champions League: Messi văng khỏi top 3, Neymar nghễu nghện ngôi đầu

Ngô Trà |

Không phải Barcelona hay Real Madrid, mà hai "gã nhà giàu" PSG và Man City mới là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch Champions League mùa này.

Theo cái nhà cái uy tín thế giới, dẫn đầu ở xác suất nâng cao chiếc cúp bạc vô địch Champions League mùa giải 2017/18 là đội bóng nhà giàu thành Paris đã chiêu mộ thành công cả hai cầu thủ đắt giá nhất và nhì thế giới là Neymar và Mbappe. Với 4 chiến thắng tuyệt đối, trong đó có chiến thắng 3-0 trước Bayern Munich, ghi 17 bàn, thủng lưới 0, PSG xếp đầu với tỷ lệ 2 ăn 7.

Xếp ở vị trí thứ 2 là Man City, đội bóng vừa có trận thắng 4-2 cực hay trên sân nhà của Napoli, nâng thành tích lên 4 trận toàn thắng, đồng thời đang đứng đầu Premier League với phong độ hủy diệt cùng 5 điểm cách biệt so với đội đứng ngay sau. Tỷ lệ chiến thắng dành cho Man City là 1 ăn 5.

Ứng viên vô địch Champions League: Messi văng khỏi top 3, Neymar nghễu nghện ngôi đầu - Ảnh 1.

Dù vừa có trận thua mất mặt trước Tottenham đến 1-3 trên sân Wembley, song Real Madrid vẫn được đánh giá cao với ngôi thứ 3, cùng tỷ lệ 2 ăn 11. Xếp ngay sau đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha là "đồng hương" Barcelona (2 ăn 13).

Tuy chỉ xếp nhì bảng, nhưng "ông lớn" nước Đức Bayern Munich cũng lọt vào top 5 với tỷ lệ 2 ăn 15.

Dù cho giới chuyên môn đang ca tụng Premier League như thế lực mới thống trị Champions League, song thực tế ngoài Man City, cả 4 đội bóng còn lại của Anh đều được đánh giá khá thấp ở khả năng giành chức vô địch mùa giải này, lần lượt là Man United (1 ăn 12), Tottenham (1 ăn 16), Chelsea (1 ăn 22) và Liverpool (1 ăn 25). "Bà đầm già" Juventus là đội bóng duy nhất của Serie A lọt vào top 10 (1 ăn 16).

Ứng viên vô địch Champions League: Messi văng khỏi top 3, Neymar nghễu nghện ngôi đầu - Ảnh 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại