*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nam bệnh nhân 63 tuổi có tiền sử hút thuốc lá, trong một lần đau răng đi khám đã phát hiện ung thư sàn miệng.
Người ta thường nói "bệnh từ miệng mà ra", thực tế là có không ít món ăn dù rất ngon nhưng lại chứa chất gây ung thư, WHO khuyến cáo nên hạn chế những món sau đây.
Lẩu dù rất ngon nhưng việc ăn lẩu quá nhiều, quá lâu, quá nóng đều có thể là nguyên nhân gây hại cho sức khỏe của người Việt.
Bệnh nhân 50 tuổi có vết loét trong khoang miệng. Thấy vết loét lâu lành, bệnh nhân đi khám thì đã tiến triển thành ung thư.
Khoang miệng bao gồm môi trên, môi dưới, sàn miệng, phần lưỡi di động, niêm mạc má, lợi hàm trên, lợi hàm dưới và vòm khẩu cái.
Loét miệng là một căn bệnh nhẹ nhưng nếu nó xuất hiện kèm dấu hiệu bất thường này thì chắc chắn bệnh ung thư miệng đang âm thầm phát triển.
Hơi thở có mùi là vấn đề phổ biến, ảnh hưởng đến khoảng 1/3 dân số thế giới. Đây cũng là nguyên nhân hàng đầu khiến ta phải đến gặp nha sĩ.
Ung thư đang có xu hướng gia tăng, năm 2018 tại Việt Nam ghi nhận có 165 nghìn ca mắc ung thư và 115 nghìn người tử vong vì ung thư.
Ung thư khoang miệng là bệnh thường gặp trong các loại ung thư vùng đầu cổ. Khối u có thể xuất hiên ở lưỡi, nướu răng, niêm mạc miệng, vòm khẩu cái…
Rượu bia là tác nhân nguy cơ gây mắc ít nhất 7 loại ung thư ở người gồm: ung thư khoang miệng, vòm họng, thanh quản, thực quản, đại trực tràng, gan và ung thư vú ở phụ nữ.
Mới đây, ông H.V.L. Hà Nội nhập viện cắt đi nửa xương hàm mặt vì ung thư vùng khoang miệng và hàm mặt mà thủ phạm chính là bao thuốc lá hàng ngày ông vẫn hút.
Chủ quan với vết loét nhỏ ở miệng, nhưng khi đi khám, người đàn ông 60 tuổi ở Hà Nội bất ngờ bị phát hiện ung thư khoang miệng ở giai đoạn 3.