Unesco

7 danh nhân của Việt Nam được UNESCO vinh danh

7 danh nhân của Việt Nam được UNESCO vinh danh

Tri thức mới 2023-12-20T20:18:00

Đến nay, UNESCO đã thông qua nghị quyết vinh danh và cùng kỷ niệm năm sinh/năm mất của 7 danh nhân Việt Nam: 600 năm Ngày sinh Nguyễn Trãi (1980); 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1990); 250 năm Ngày sinh thi hào Nguyễn Du (2015); 650 năm Ngày mất Nhà giáo Chu Văn An (2019); 200 năm Ngày sinh của Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu (2021); 250 năm Ngày sinh, 200 năm Ngày mất của nữ sĩ Hồ Xuân Hương (2021) và 300 năm Ngày sinh của Danh y Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (2023).

Google tôn vinh nghệ thuật Đờn ca tài tử

Google tôn vinh nghệ thuật Đờn ca tài tử

Tri thức mới 2023-12-05T14:10:00

Nhân dịp 10 năm Đờn ca tài tử được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, Google đã cập nhật doodle mới để tôn vinh nghệ thuật này.

Nhà khoa học trẻ Việt Nam được UNESCO vinh danh và tài trợ

Nhà khoa học trẻ Việt Nam được UNESCO vinh danh và tài trợ

Tri thức mới 2023-11-25T16:20:00

Vượt qua hơn 100 đề tài khoa học trên toàn thế giới, TS Nguyễn Viết Hương, Khoa Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu, Trường Đại học Phenikaa góp mặt trong chuỗi sự kiện mang chủ đề “Hoá học xanh và Phát triển bền vững” do tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) tổ chức.

UNESCO vinh danh Đại Danh y Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

UNESCO vinh danh Đại Danh y Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Sống khỏe 2023-11-23T09:01:00

UNESCO đã thông qua Nghị quyết về danh sách các danh nhân văn hóa và sự kiện lịch sử niên khóa 2023 - 2024, trong đó có Đại Danh y Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Việt Nam được bầu làm Phó Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO

Việt Nam được bầu làm Phó Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO

Quốc tế 2023-11-09T11:14:27

Tại kỳ họp lần thứ 42 Đại hội đồng Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO), Việt Nam vinh dự được bầu làm Phó Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO, cho thấy sự ủng hộ, tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với khả năng đóng góp và năng lực điều hành của Việt Nam tại các thể chế đa phương toàn cầu…

Đất nước có nhiều di sản được UNESCO công nhận nhất

Đất nước có nhiều di sản được UNESCO công nhận nhất

Kinh doanh 2023-09-22T20:12:00

Italy trở thành quốc gia dẫn đầu với 58 di sản được UNESCO công nhận. Ngoài ra, các nước như Trung Quốc, Đức, Pháp và Tây Ban Nha cũng có nhiều công trình mang thành tựu của nhân loại, kỳ quan thiên nhiên. Cho đến nay, UNESCO đã công nhận hơn 1.157 di sản thế giới tại 167 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Thành phố Venice 'thoát khỏi' danh sách di sản nguy cấp của UNESCO

Thành phố Venice 'thoát khỏi' danh sách di sản nguy cấp của UNESCO
Tri thức mới 2023-09-15T20:35:00

Thành phố Venice đã lọt vào “tầm ngắm” của UNESCO vì du lịch quá tải và mực nước dâng cao. Tuy nhiên, ngày 14/9, tại cuộc họp thường niên ở Saudi Arabia, cơ quan này đã quyết định dừng việc đưa thành phố Venice của Italia vào danh sách di sản nguy cấp.

Cận cảnh nhà cổ hơn 200 tuổi lọt top đẹp nhất Việt Nam

Cận cảnh nhà cổ hơn 200 tuổi lọt top đẹp nhất Việt Nam

Nhịp sống mới 2023-09-12T15:33:31

Ngôi nhà hơn 200 tuổi ở thôn Tây Giai, xã Vĩnh Tiến (Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) được UNESCO công nhận là một trong những nhà cổ dân gian truyền thống đẹp nhất Việt Nam.

Gạch lát sàn ở Tử Cấm Thành có gì đặc biệt mà giá lên đến 1,3 tỷ đồng/viên, có tiền cũng không thể sở hữu?

Gạch lát sàn ở Tử Cấm Thành có gì đặc biệt mà giá lên đến 1,3 tỷ đồng/viên, có tiền cũng không thể sở hữu?

Tri thức mới 2023-07-29T19:50:00

Trong một cuộc đấu giá cổ vật, một cặp "gạch vàng" được sử dụng để lát sàn ở Tử Cấm Thành đã được bán ở mức 800.000 NDT (khoảng 2,6 tỷ đồng), tức là một viên gạch giá 1,3 tỷ đồng.

Cảnh báo của UNESCO với điện thoại thông minh

Cảnh báo của UNESCO với điện thoại thông minh

Quốc tế 2023-07-28T13:59:00

Báo cáo mới của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) vừa cảnh báo về sự lạm dụng điện thoại thông minh và kêu gọi cấm thiết bị này trong trường học toàn cầu, với lý do ảnh hưởng đến việc học tập.

Độc đáo đấu trường Hổ Quyền nhà Nguyễn

Độc đáo đấu trường Hổ Quyền nhà Nguyễn

Tri thức mới 2023-07-25T17:35:00

Được xây dựng dưới thời nhà Nguyễn, Hổ Quyền là nơi diễn ra các trận tử chiến giữa voi và hổ.

Mỹ tái gia nhập UNESCO và những tác động

Mỹ tái gia nhập UNESCO và những tác động

Quốc tế 2023-07-02T16:30:00

Sau phiên bỏ phiếu cuối tuần qua với với 132 phiếu thuận, 10 phiếu chống và 15 phiếu trắng, Mỹ đã chính thức tái gia nhập Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO), đảo ngược quyết định rút khỏi tổ chức này dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Trump.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại