*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Việt Nam nộp Đệ trình Ranh giới thềm lục địa mở rộng Khu vực Giữa Biển Đông là nhằm bảo đảm các quyền hợp pháp của Việt Nam đối với phần thềm lục địa mở rộng của Việt Nam tại khu vực giữa Biển Đông.
Hội thảo đã đánh giá rất cao phát biểu của Việt Nam và họ chỉ dùng một từ để nói về bài trình bày của Việt Nam: “Splendid” – Tuyệt vời! - ông Chính nhớ lại.
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76 ngày 29/4 đã tổ chức Phiên họp toàn thể kỷ niệm 40 năm ngày thông qua Công ước Liên Hợp Quốc năm 1982 về Luật biển (30/4/1982-30/4/2022).
Ngày 8/12, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) khóa 75 đã tiến hành phiên họp toàn thể về đại dương và luật biển tại trụ sở ở New York.
Bộ Ngoại giao Anh, Pháp và Đức (nhóm E3) hôm 16-9 trình công hàm chung lên Liên Hiệp Quốc (LHQ) để phản đối lập luận liên quan đến biển Đông được Trung Quốc nêu trong 7 công hàm trước đó.
Phía Indonesia một lần nữa khẳng định tuyên bố “đường 9 đoạn” của Trung Quốc ở Biển Đông là thiếu cơ sở pháp lý và vi phạm UNCLOS năm 1982.
Theo AP, thẩm phán Antonio Carpio của Tòa án Tối cao Philippines ngày 4/5 đã cho ra mắt một cuốn sách nhằm đặt nghi vấn đối với các tuyên bố lịch sử của Trung Quốc về phần lớn vùng Biển Đông và nói rằng ông sẽ cho đăng tải sách này lên mạng để tìm cách khắc phục sự kiểm duyệt của Trung Quốc và đưa cuốn sách đến với độc giả nước này.
Bất chấp việc có thể khiến Trung Quốc nổi giận, Ấn Độ và Indonesia đã lên tiếng yêu cầu nước này kiềm chế hoạt động quân sự tại những vùng tranh chấp ở Biển Đông.
Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 28 – 29 và các hội nghị liên quan được tổ chức tại thủ đô Vientiane, chiều 7/9, Hội nghị đã ra Tuyên bố Chủ tịch của Hội nghị cấp cao lần thứ 28 - 29.
Ngày 15/7, phóng viên TTXVN tại Đức đã có cuộc phỏng vấn riêng với tiến sỹ Gerhard Will, chuyên gia cao cấp về chính trị quốc tế, nguyên chuyên viên Viện Các vấn đề an ninh và quốc tế của Đức, để tìm hiểu những đánh giá của ông xung quanh phán quyết của Toà Trọng tài thường trực (PCA) đối với vụ kiện Trung Quốc của Philippines về các tranh chấp trên Biển Đông.
Ngày 14/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ra tuyên bố nhấn mạnh lập trường "nhất quán và không thay đổi" của Moskva, theo đó các bên liên quan tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông cần tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc không sử dụng vũ lực và tiếp tục tìm kiếm giải pháp chính trị - ngoại giao trên cơ sở luật pháp quốc tế, trước hết là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).
Trung Quốc phải chấp nhận phán quyết về biển Đông và cần chấm dứt việc xây dựng đảo nhân tạo trên vùng biển tranh chấp, đại diện Bộ Ngoại giao Australia khẳng định.