Ukraine "xui" tàu Anh đi qua eo biển Kerch để thử Nga, Moscow đáp lời: Quá điên dại!

QS |

Một thứ trưởng của Ukraine gợi ý rằng, Hải quân Anh nên điều tàu chiến tới biển Azov để thử phản ứng của Nga. Về phần mình, Moscow cho ý tưởng đó là hết sức "điên dại".

"Khi được bảo rằng Nga sẽ không để tàu chiến Anh đi qua, tôi đã hỏi - Có ai thử chưa?" - Ông Yuri Hrymchak cho biết trong buổi trò chuyện trực tiếp trên một kênh truyền hình của Ukraine hôm thứ Sáu (21/12), khi đề cập tới cuộc đụng độ cuối tháng trước tại eo biển Kerch.

Ông Hrymchak hiện là thứ trưởng phụ trách các vùng lãnh thổ bị chiếm giữ tạm thời - một bộ phận có nhiệm vụ tạo điều kiện thuận lợi cho "sự trở lại" của Crimea từ Nga trong tương lai.

Trước đó, vào ngày 25/11, lực lượng Tuần duyên Nga đã ngăn chặn và bắt giữ 2 tàu pháo và 1 tàu kéo của Ukraine.

Moscow cáo buộc các thủy thủ Ukraine đang tìm cách tiến vào vùng eo biển nối giữa Biển Đen với Biển Azov trong khi vi phạm các quy định hàng hải hiện hành. Đáp lại, Ukraine chỉ trích Nga đã có hành động hung hăng vô cớ nhằm vào các tàu hải quân của họ.

Ukraine xui tàu Anh đi qua eo biển Kerch để thử Nga, Moscow đáp lời: Quá điên dại! - Ảnh 1.

Anh đã điều tàu đến Biển Đen để chứng tỏ Ukraine không đơn độc. Ảnh: Twitter

Nêu quan điểm của mình, ông Hrymchak cho rằng, do tàu khảo sát thủy văn HMS ‘Echo' của Hải quân Hoàng gia Anh không mang vũ khí nên nó không bị giới hạn bởi các quy định hạn chế hoạt động dành cho các lực lượng hải quân nước ngoài trong khu vực Biển Đen.

"Sẽ thật thú vị khi chờ xem Nga sẽ phản ứng như thế nào nếu con tàu này đi qua eo biển Kerch" - ông Hrymchak nói. Hiện không rõ vị thứ trưởng Ukraine nghiêm túc tới mức nào khi đề ra ý tưởng trên.

Trong khi đó, các quan chức ở Moscow đánh giá rằng đó là một ý tưởng quá xa rời thực tế. Nó cho thấy "hệ thống cai trị hiện tại ở Kiev nguy hiểm tới mức nào đối với thế giới" - Thượng nghị sĩ Nga Frants Klintsevich nhận định.

"Chế độ này đang ngày càng lún sâu hơn vào trạng thái điên khùng" - ông Frants nói.

Tài khảo sát thủy văn HMS 'Echo' được triển khai tới Biển Đen hồi tuần trước. Nó đã ghé cảng Odessa - nơi đặt căn cứ hải quân của Ukraine, và Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson đã lên thăm con tàu trong chuyến công du của ông tới đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại