Ukraine xin vũ khí nóng, Mỹ cho xe cứu thương

Hà Giang |

Lực lượng vũ trang Ukraine vừa nhận được lô 40 xe M1152 Humvee trang bị module cứu thương Burtek B4731 từ Mỹ.

Hôm 27/8, những chiếc M1152 Humvee đầu tiên đã được bàn giao chính thức cho lực lượng vũ trang Ukraine. Phiên bản cải tiến thành xe cứu thương của Humvee bao gồm khung gầm tiêu chuẩn AM General M1152, buồng lái 2 cửa và buồng cứu thương Burtek B4731.

Mỗi chiếc M1152 Humvee có thể chở được 4 giường bệnh hoặc 8 thương binh. Thêm vào đó, các thiết bị y tế, nhân sự cấp cứu và tài xế vẫn có chỗ hoạt động bên trong chiếc xe.

Thân xe được xây dựng từ bộ khung gia cố và bọc ngoài bởi lớp giáp bằng nhôm. Mỗi chiếc xe được trang bị hệ thống hỗ trợ sự sống đủ cho 6 thương binh dùng cùng một lúc. Các hoạt động cấp cứu trên xe sẽ kịp thời hỗ trợ sự sống cho quân nhân trước khi họ được chuyển về các cơ sở y tế.

Lễ tiếp nhận xe tại Ukraine có sự góp mặt của quyền Bộ trưởng Y tế Ukraine Juliana Suprun, Tư lệnh quân đội Mỹ tại châu Âu, Đại tướng Ben Hodges và Giám đốc phòng y tế khu vực của quân đội Mỹ tại châu Âu, ông Dennis LiMaster.

Mỹ cũng đã từng bàn giao cho Ukraine rất nhiều xe Humvee nhưng đó đều là các biến thể được sử dụng cho nhiệm vụ chiến đấu. Đây chủ yếu là các mẫu xe đã được quân đội Mỹ sử dụng từ lâu nhưng giờ được tân trang lại để trợ cấp cho Ukraine.

Tỏng một diễn biến liên quan, Đại sứ Ukraine tại Mỹ Valery Chalyi ngày 9/8 cho biết, ngân sách Mỹ năm 2016 dự kiến dành cho Kiev một khoản hỗ trợ lớn nhất từ trước tới nay là 600 triệu USD.

Trong đó 330 triệu USD sẽ chi cho an ninh-quốc phòng, còn 50 triệu USD có thể phân bổ cho các loại vũ khí sát thương. Tuy nhiên, Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra quyết định rõ ràng về vấn đề này.

Trước đó, hồi cuối tháng 7, Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine cho biết, nước này đã bàn giao 72 chiếc máy bay trinh sát không người lái theo thỏa thuận có trị giá trên 12 triệu USD cho Ukraine.

"24 hệ thống máy bay không người lái RQ-11B Raven (bao gồm 72 chiếc máy bay không người lái và trang thiết bị kèm theo) đã được đưa tới sân bay quốc tế Boryspil hôm 27/7", Đại sứ quán Mỹ cho biết trong thông cáo báo chí.

Theo thông cáo báo chí này, các hệ thống máy bay không người lái được bàn giao cho Ukraine sẽ được sử dụng để truyền những hình ảnh, video trực tiếp... tới các trạm điều khiển mặt đất.

Đại sứ quán Mỹ cho biết thêm: "Các máy bay này có thể cung cấp thông tin tình báo trên không cả ngày lẫn đêm và giúp các nhân viên vận hành định vị, nhận biết địa hình và ghi lại thông tin để phân tích"

Theo Đài truyền hình Ukraine Ngày nay (UAToday), trong suốt thời gian qua Mỹ đã cung cấp vũ khí, thiết bị quân sự trị giá 117,5 triệu USD cho quân đội Ukraine. Tuy nhiên, thay vì những vũ khí ''nóng'' đã hứa bàn giao cho Ukraine trong thời gian gần thì Mỹ lại viện trợ xe cứu thương và những thiết bị quân sự cũ kĩ.

Một số chỉ huy quân sự Ukraine phàn nàn rằng, những xe bọc thép hay thiết bị khác, cùng một số loại quân trang mà chính phủ Mỹ cung cấp là hàng đã cũ, giá trị sử dụng không cao, lại hay hỏng hóc, gây nguy hiểm cho binh lính trong hoạt động huấn luyện thao diễn thông thường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại