Ukraine triển khai tổ hợp phòng không MR-2 Viktor do Séc sản xuất tới vùng chiến sự?

Quỳnh Như |

Truyền thông Ukraine vừa đăng tải một đoạn video ghi lại hình ảnh các tổ hợp phòng không cơ động hạng nhẹ MR-2 Viktor do Séc sản xuất đang trên đường tới Ukraine.

Theo thông tin từ Army Recognition , tháng 11/2022, công ty Excalibur Army của Séc đã bắt đầu sản xuất hàng loạt tổ hợp phòng không tự hành hạng nhẹ MR-2 Viktor.

Tháng 1/2023, trang tin này cũng thông tin việc Séc sẽ chuyển giao 15 tổ hợp phòng không này cho quân đội Ukraine. Số tiền để sản xuất 15 tổ hợp này huy động từ vốn cộng đồng mà Praha dành cho Kiev.

Theo các chuyên gia quân sự, việc nhận được các tổ hợp phòng không MR-2 Viktor sẽ giúp quân đội Ukraine bảo vệ hiệu quả các mục tiêu chiến lược và dân sự khỏi những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái Kamikaze.

Ukraine triển khai tổ hợp phòng không MR-2 Viktor do Séc sản xuất tới vùng chiến sự? - Ảnh 1.

Tổ hợp phòng không di động MR-2 Viktor.

MR-2 Viktor được thiết kế để chống lại các mục tiêu ở độ cao thấp bao gồm máy bay, máy bay không người lái và trực thăng.

Viktor được đặt trên khung gầm của xe bán tải Toyota Land Cruiser với cabin tổ lái ở phía trước và một súng máy phòng không 14,5 mm nòng đôi gắn trong khoang chở hàng ở phía sau. Việc sử dụng khung gầm như vậy mang lại khả năng cơ động cao trên đường cũng như trong điều kiện địa hình.

Súng phòng không được trang bị kính ngắm ngày/đêm cho các mục tiêu trên không và một kính ngắm khác để bắn các mục tiêu trên bộ với tầm bắn tối đa lên tới 2 km.

Tổ hợp phòng không cơ động hạng nhẹ MR-2 Viktor do Séc sản xuất đang trên đường tới Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại