Ukraine thừa nhận phóng tên lửa gần địa điểm vụ nổ ở Ba Lan

MINH KHÔI |

Các quan chức quân sự Ukraine nói với các đối tác Mỹ và phương Tây rằng họ đã cố gắng đánh chặn một tên lửa của Nga gần địa điểm xảy ra vụ nổ chết người ở Ba Lan ngày 15-11.

Mảnh vỡ tên lửa rơi ở Ba Lan, gần biên giới Ukraine - Ảnh: REUTERS

Mảnh vỡ tên lửa rơi ở Ba Lan, gần biên giới Ukraine - Ảnh: REUTERS

Đài CNN dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết quân đội Ukraine đã thông báo cho phương Tây rằng họ đã "cố gắng đánh chặn một tên lửa Nga trong cùng một khung thời gian và gần địa điểm của vụ tên lửa rơi vào làng Przewowdow của Ba Lan".

Tuy nhiên, Đài CNN cũng nhận định chưa rõ tên lửa Ukraine bắn và tên lửa rơi xuống Ba Lan có phải là một hay không.

Kể từ khi xảy ra vụ việc ở Ba Lan ngày 15-11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi đó là "cuộc tấn công của Nga vào an ninh chung" của NATO. Trong một tuyên bố video, ông Zelensky kêu gọi phương Tây đáp trả Nga.

Trong khi đó, các nước phương Tây ủng hộ Ukraine đều xác nhận tên lửa được bắn từ Ukraine.

Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đều tuyên bố rằng vụ nổ ở Ba Lan có thể do tên lửa phòng không Ukraine gây ra.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết phân tích tại hiện trường cho thấy đây là mảnh vỡ từ tên lửa của hệ thống phòng không S-300, một hệ thống từ thời Liên Xô mà Ukraine đang dùng.

Vụ rơi tên lửa ở Ba Lan diễn ra cùng lúc với việc Nga đã tấn công Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người suốt từ tháng 10.

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Galushenko đã gọi pháo kích ngày 15-11 là "trận pháo kích lớn nhất vào hệ thống năng lượng của Ukraine" kể từ đầu cuộc xung đột.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại