Ukraine thông qua quyết định áp thiết quân luật 30 ngày vì bị Nga giữ tàu

Thi Anh |

Thiết quân luật sẽ được áp đặt từ 28/11 ở một số vùng nhất định tại Ukraine trong vòng 30 ngày.

AP đưa tin, Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu ủng hộ quyết định áp thiết quân luật của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. 

Toàn bộ 276 nghị sĩ Ukraine đã bỏ phiếu tán thành biện pháp này, vốn được phía Kiev xem là phương án để bảo vệ đất nước khỏi động thái gây hấn tiềm tàng từ Nga. Thiết quân luật sẽ có hiệu lực ở các vùng duyên hải, cũng như những khu vực tiếp giáp Nga vào ngày 28/11 và sẽ kéo dài 30 ngày.

Quốc hội Ukraine cũng đã định ngày bầu cử Tổng thống ở Ukraine là ngày 31/3/2019.

Trước đó, Đại sứ Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cho rằng, việc Ukraine áp thiết quân luật sẽ đe dọa tới an ninh ở Donbass: "Quyết định áp thiết quân luật, trong trường hợp có hiệu lực, sẽ tạo ra mối đe dọa an ninh ở Dobass. Lộ trình leo thang căng thẳng của Kiev đã được tái khẳng định bởi những diễn biến gần đây", ông Lukashevich.

Các nghị sĩ đối lập Ukraine thì cho rằng động thái này có thể là bước đi của ông Poroshenko nhằm tăng khả năng tái đắc cử.

Hôm 25/11, một vụ đụng độ đã xảy ra tại eo biển Kerch khi Nga cho rằng 3 tàu chiến của Ukraine xâm phạm lãnh thổ của mình mà không báo trước, đồng thời phớt lờ cảnh báo đổi lộ trình mà Moscow đã đưa ra. Kết quả là Nga đã sử dụng vũ khí và bắt giữ các tàu của Ukraine. Hiện các tàu này đang được giữ tại cảng Kerch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại