Ukraine ra tín hiệu mạnh về căng thẳng Nga: Điện Kremlin đáp lời

An Bình |

Điện Kremlin phản ứng về khả năng Ukraine rút khỏi Hiệp ước đối tác với Nga.

Mối quan hệ giữa Nga và Ukraine khó có thể xấu đi hơn nữa, nhưng không hợp lý khi tiến hành các bước theo hướng đó, Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov bình luận về tuyên bố của chính quyền Kiev về kế hoạch chuẩn bị đề xuất huỷ bỏ hiệp ước hợp tác song phương.

"Quan hệ song phương đã đi tới một giai đoạn mà tình hình khó có thể xấu đi hơn nữa. Hai bên đang ở trong một cuộc khủng hoảng sâu sắc và chưa có dấu hiệu nào cho thấy tình hình có thể được cải thiện", ông Peskov nói. "Tuy nhiên, ngay cả trong hoàn cảnh hiện tại, sẽ là không hợp lý để thực hiện bất kỳ bước đi nào có thể gây thêm tổn hại về lợi ích cho người dân hai nước", ông Peskov nói thêm.

Người phát ngôn của Tổng thống Nga chỉ ra rằng, Moscow "chưa bao giờ ủng hộ việc làm giảm giá trị và cắt giảm mối quan hệ này." Và "Nga luôn phản đối hành động của chính quyền Ukraine đối với miền đông nam đất nước".

Ngày 28/8, Tổng thống Ukraine Pyotr Poroshenko đã chỉ thị Bộ Ngoại giao của nước này chuẩn bị một gói tài liệu huỷ bỏ Hiệp ước về Hữu nghị, Hợp tác và Đối tác với Nga – điều ông Poroshenko gọi là lỗi thời. Ông Poroshenko cũng nói rằng, Kiev đã sẵn sàng cho một quá trình như vậy và đã có đủ biện pháp bảo vệ về pháp lý.

Còn khối đối lập của Ukraine nói trong một tuyên bố rằng, điều Tổng thống nước này nói về việc huỷ Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Đối tác năm 1997 giữa Ukraine và Nga là một động thái nhằm PR cho cuộc bầu cử và nhằm vào những căng thẳng leo thang ở Donbass, theo TASS.

Từ tháng 4/2018, người đứng đầu nhà nước Ukraine đã nói rằng ông sẽ sớm đệ trình một dự luật đơn phương huỷ bỏ một số điều khoản của Hiệp ước trên lên Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine). Ông Poroshenko cũng thừa nhận rằng không thể phủ nhận toàn bộ hiệp ước này.

Nga và Ukraine đã ký Hiệp ước về Hữu nghị, Hợp tác và Đối tác tháng 5/1997. Văn kiện này có hiệu lực từ tháng 4/1999 với thời hạn mười năm, và có thể được tự động gia hạn trong thời gian 10 năm khi các bên không phản đối.

Tài liệu này ghi nhận quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước và các nghĩa vụ tương hỗ không sử dụng lãnh thổ của một bên để làm tổn hại đến an ninh của bên khác, cũng như thừa nhận sự bất khả xâm phạm của các đường biên giới hiện có.

Vào tháng 10/2018, hiệu lực của Hiệp ước sẽ hết hạn và các bên sẽ thông báo kế hoạch của họ: chọn gia hạn Hiệp ước thêm 10 năm nữa hoặc huỷ bỏ văn bản này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại