Ukraine phát động tấn công tầm xa nhất vào lãnh thổ Nga: Nổ liên tiếp, phòng không Nga căng mình đánh chặn

Tùng Chi |

Theo Wall Street Journal, Ukraine đã phát động một trong những cuộc tấn công tầm xa nhất nhằm vào lãnh thổ Nga.

Ukraine pháo kích thành phố Donetsk do Nga kiểm soát

Tối ngày 21/1, hãng tin Reuters cho hay, 25 người đã thiệt mạng và 20 người bị thương sau khi Ukraine pháo kích vào thành phố Donetsk do Nga kiểm soát ở miền đông Ukraine.

Ông Alexei Kulemzin, thị trưởng thành phố Donetsk do Nga bổ nhiệm cho biết, Ukraine đã bắn phá vào khu vực đông đúc - nơi có nhiều cửa hàng và một khu chợ lớn.

Các bức ảnh và video do Reuters ghi lại tại hiện trường cho thấy quang cảnh tang thương sau vụ tấn công.

Ông Denis Pushilin - người đứng đầu vùng Donetsk do Nga bổ nhiệm cho biết, các cơ quan cứu hộ khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường, trong khi chuyên gia pháp y cố gắng thu thập các mảnh vũ khí được sử dụng trong vụ tấn công.

Tại Moscow, Bộ Ngoại giao Nga gọi vụ tấn công này là "hành động khủng bố man rợ" do Ukraine thực hiện bằng "vũ khí phương Tây cung cấp".

"Nga lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công nguy hiểm nhằm vào dân thường" - Bộ Ngoại giao Nga cho hay.

Ukraine phát động tấn công tầm xa nhất vào lãnh thổ Nga: Nổ liên tiếp, phòng không Nga căng mình đánh chặn- Ảnh 1.

Quang cảnh điêu tàn sau vụ pháo kích của Ukraine vào thành phố Donetsk do Nga kiểm soát. Ảnh: Reuters

Phát động cuộc tấn công tầm xa nhất vào lãnh thổ Nga

Cũng trong ngày 21/1, tờ Kyiv Independent cho biết, Ukraine đã phát động tấn công vào các mục tiêu quan trọng nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Nhiều vụ nổ và hỏa hoạn lớn đã được ghi nhận tại các thành phố của Nga.

Thông qua mạng xã hội Telegram, Thống đốc khu vực Alexander Drozdenko cho biết, kho cảng của công ty khí đốt tự nhiên Novatek (Nga) đã bốc chạy tại cảng Ust-Luga, vùng Leningrad, gần St Petersburg.

Chính quyền địa phương không đưa tin về thương vong nhưng một số kênh truyền thông của Nga cho biết, ít nhất 150 người đã phải sơ tán. Người dân ở các đô thị lân cận kể lại rằng họ đã nghe thấy âm thanh của máy bay không người lái (UAV) trước khi có tiếng nổ. Theo hãng tin Reuters, ít nhất 2 vụ nổ đã được ghi nhận tại cơ sở của Novatek.

Novatek là nhà sản xuất khí đốt tự nhiên độc lập lớn nhất ở Nga. Ông Drozdenko cho biết, đám cháy tại Ust-Luga đã kéo dài trong suốt nhiều giờ đồng hồ.

Tờ Ukrainska Pravda dẫn một nguồn tin giấu tên cho hay, vụ nổ ở Ust-Luga là kết quả từ hoạt động tấn công do Cơ quan An ninh Ukraine lên kế hoạch.

Theo Wall Street Journal, đây là một trong những cuộc tấn công tầm xa nhất của Ukraine nhằm gia tăng thiệt hại cho kinh tế Nga. Giới chức Ukraine cho rằng cuộc tập kích này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, mà còn làm suy yếu khả năng cung cấp nhiên liệu cho các phương tiện chiến đấu của Nga.

Ukraine phát động tấn công tầm xa nhất vào lãnh thổ Nga: Nổ liên tiếp, phòng không Nga căng mình đánh chặn- Ảnh 2.

Lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa tại cảng Ust-Luga ngày 21/1. Ảnh: Reuters

Các cuộc tấn công khác cũng được Ukraine phát động trong ngày 21/1 tại vùng Tula, Smolensk và Oryol của Nga, nhắm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng đối với quân đội Nga. Theo hãng thông tấn Ukrinform, "các vụ nổ lớn và hỏa hoạn" đã được ghi nhận ở Tula.

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận Ukraine đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng UAV. Phòng không Nga tuyên bố bắn hạ 1 UAV ở Tula, 1 chiếc ở Oryol và 4 chiếc khác ở Smolensk.

Công ty phát thanh truyền hình công cộng Suspilne (trụ sở tại Kyiv) trích dẫn nguồn tin từ lực lượng đặc biệt Ukraine cho biết, nhà máy Shcheglovskiy Val ở Tula - nơi sản xuất hệ thống phòng không di động Pantsir cho quân đội Nga - là một trong số các mục tiêu bị tấn công.

Ukraine phát động tấn công tầm xa nhất vào lãnh thổ Nga: Nổ liên tiếp, phòng không Nga căng mình đánh chặn- Ảnh 3.

Hình ảnh vụ nổ tại Tula. Nguồn: Kyiv Post

Nguồn tin từ cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) cho biết thêm 1 mục tiêu khác của Kiev trong ngày 21/1 là nhà máy Hàng không Smolensk - nơi sản xuất tên lửa hành trình Kh-59 của Nga.

Nguồn tin từ HUR đồng thời xác nhận với Ukrainska Pravda rằng cơ quan này cũng đứng sau các vụ tấn công nhằm vào vùng Oryol và Tula của Nga.

Trước đó, trong ngày 18/1, Ukraine đã phát động cuộc tấn công bằng UAV vào kho dầu gần St Petersburg.

Bộ Công nghiệp chiến lược của Ukraine Oleksandr Kamyshin cho biết, Ukraine đã điều các UAV do nước này sản xuất bay qua quãng đường dài gần 1.250km, tiến vào không phận Nga rồi tấn công một kho dầu ở St Petersburg. 1 trong 3 chiếc UAV được điều đi đã đánh trúng mục tiêu.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó xác nhận Ukraine đã sử dụng UAV trong cuộc tấn công vào kho dầu ở St Petersburg nhưng tuyên bố đã ngăn chặn được cuộc tấn công. Theo kênh Telegram thân Nga Baza, mảnh vỡ của một trong những UAV bị bắn hạ đã rơi xuống các bể chứa dầu ở St Petersburg, gây ra đám cháy lan rộng khoảng 130 mét vuông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại