Ukraine nói Nga đang sử dụng biến thể tên lửa Kh-101 hoàn toàn khác

Hoàng Phạm/VOV.VN (biên dịch) |

Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) cho hay, Nga đã sử đổi tên lửa hành trình Kh-101 và khiến chúng hoàn toàn khác so với biến thể được sử dụng vào năm 2022.

Phát biểu tại một phiên thảo luận ở Davos (Thụy Sĩ) ngày 17/1, ông Skibitskyi nói rằng Nga đã nhanh chóng rút ra bài học từ xung đột ở Ukraine. Ví dụ thấy rõ nhất là tên lửa hành trình Kh-101 mà Moscow đang sử dụng hiện nay đã hoàn toàn khác so với biến thể năm 2022. Tên lửa này được trang bị hệ thống tác chiến điện tử chủ động và bẫy mỗi nhiệt để đánh lừa phòng không của Kiev.

Ukraine nói Nga đang sử dụng biến thể tên lửa Kh-101 hoàn toàn khác- Ảnh 1.

Tên lửa Kh-101 gắn dưới cánh máy bay Tu-95MS của Nga. Ảnh: KT

Ông Skibitskyi nhấn mạnh, Ukraine cần tăng cường phát triển hệ thống phòng không và bảo vệ tổ hợp công nghiệp quốc phòng vì Nga sẽ không dừng lại ở đó.

Tên lửa hành trình Kh-101 là vũ khí chủ lực của máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS và Tu-160. Mỗi quả đạn được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp với đầu dò quang - điện tử, cũng như cập nhật vị trí và đường bay qua vệ tinh, có khả năng đánh trúng mục tiêu trong vòng tròn 5 m.

Kh-101 có thể đạt tốc độ bay hành trình 700 km/h, lao tới mục tiêu với tốc độ tối đa 970 km/h. Mỗi quả tên lửa mang được đầu đạn nặng 400 kg, bao gồm các loại nổ mạnh (HE), xuyên phá hoặc nổ chùm.

Trang tin Avia Pro đăng tải đoạn video cho thấy tên lửa hành trình Kh-101 của Nga nhả mồi bẫy hồng ngoại trước khi lao vào mục tiêu ở Ukraine trong cuộc tấn công hôm 29/12. Tên lửa nhả mồi bẫy ở giai đoạn cuối của quỹ đạo bay. Đây là bước đột phá trong lĩnh vực công nghệ quân sự.

Tên lửa hành trình Kh-101 của Nga nhả mồi bẫy khi tấn công mục tiêu ở Ukraine. Nguồn: Avia Pro

Những cải tiến này làm tăng đáng kể khả năng sống sót của tên lửa Kh-101 trước hệ thống phòng không của đối phương.



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại