Ukraine nã phát bắn cuối cùng khi rút quân khỏi Avdiivka, Nga nhận tin xấu

Nhật Minh |

Theo Forbes, những giây phút cuối cùng chấm dứt cuộc chiến tàn khốc kéo dài 4 tháng qua ở Avdiivka lại mang tới cho lực lượng Nga một tin cấp báo không mấy thú vị.

Tư lệnh Không quân Ukraine công bố chiến tích trong 1 buổi sáng

Tạp chí Forbes (Mỹ) cho hay, dưới sự yểm trợ của máy bay không người lái (drone), lực lượng biệt kích cùng Lữ đoàn xung kích tinh nhuệ số 3, Lữ đoàn cơ giới số 110 của Ukraine đã bắt đầu rút quân khỏi Avdiivka ngay trước bình minh ngày 17/2 (giờ địa phương), chấm dứt cuộc chiến tàn khốc kéo dài 4 tháng.

Đáng nói, theo Forbes, trên đường rút quân, các binh sĩ Ukraine dường như đã nã những phát bắn cuối cùng của trận chiến nhắm vào 3 máy bay tiêm kích - ném bom của Không quân Nga đang chuẩn bị không kích vào Lữ đoàn 110 cùng các đơn vị lân cận.

Đoạn video cho thấy 1 máy bay Nga bị bắn hạ gần Dyakovo, vùng Luhansk. Nguồn: Twitter

Khi những binh sĩ sống sót của Lữ đoàn 110 chạy về phía tây, qua các đơn vị yểm trợ ở rìa Avdiivka vào sáng sớm ngày 17/2, một khẩu đội tên lửa của lực lượng Không quân Ukraine đã bắn hạ ít nhất 1 (thậm chí nhiều hơn) máy bay chiến đấu-ném bom Sukhoi của Nga đang hoạt động cách Avdiivka 60 dặm về phía đông.

Đoạn video được chia sẻ trên internet cho thấy 1 máy bay quân sự của Nga rơi gần thị trấn Dyakova. Tuy nhiên, Tư lệnh lực lượng không quân Ukraine - Trung tướng Mykola Oleshchuk tuyên bố, quân đội Ukraine đã bắn hạ liên tiếp 3 máy bay chiến đấu của Nga chỉ trong một buổi sáng, bao gồm 1 chiếc Sukhoi Su-35 một chỗ ngồi và 2 chiếc Sukhoi Su-34 hai chỗ ngồi.

"Tư lệnh Lực lượng Không quân thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine, Trung tướng Mykola Oleshchuck thông báo, vào sáng 17/2, trên hướng Đông, các đơn vị Lực lượng Không quân đã tiêu diệt 3 máy bay Nga cùng một lúc, trong đó có 2 máy bay tiêm kích-ném bom Su-34 và 1 máy bay tiêm kích Su-35" - Bộ phận truyền thông chiến lược của Quân đội Ukraine viết trên Telegram.

Để chứng minh thành tích tiêu diệt, ông Oleshchuck đã đăng ảnh chụp màn hình bản đồ kỹ thuật số hiển thị các bộ phát sóng khẩn cấp của 4 phi công Nga - những người được cho là đã nhảy dù khỏi máy bay sau khi trúng hỏa lực.

Tới 6h sáng ngày 18/2, ông Oleshchuck tiếp tục thông báo đã bắn rơi thêm 1 chiếc Su-34 của Nga ở mặt trận phía Đông. 

Phía Nga hiện chưa lên tiếng trước tuyên bố này của Tư lệnh Không quân Ukraine.

Ukraine nã phát bắn cuối cùng khi rút quân khỏi Avdiivka, Nga nhận tin xấu- Ảnh 1.

Hình ảnh do ông Oleshchuck đăng tải kèm tuyên bố bắn hạ 3 máy bay Nga trong sáng 17/2. Ảnh: Forbes

Trong nhiều tuần qua, các máy bay Sukhoi của Nga đã không ngừng bắn phá vào các vị trí của Lữ đoàn 110. Chúng thường lao về phía Avdiivka từ phía đông, vọt lên cao, sau đó thả xuống những quả bom dẫn đường bằng vệ tinh KAB. Mỗi quả bom này nặng tới gần 1.400kg.

Nhóm phân tích Ukraine Frontelligence Insight ngày 15/2 cho hay: "Theo nhiều ước tính khác nhau, chỉ riêng 1 ngày trong tuần này, đã có khoảng 37 đến 42 quả bom KAB được thả xuống Avdiivka. Mặc dù thiếu độ chính xác cao nhưng sức công phá lớn của những quả bom này có thể gây thiệt hại hoặc phá hủy những tòa nhà gần nơi nó rơi xuống".

"Avdiivka là KAB" - Egor Sugar, một binh sĩ thuộc Lữ đoàn xung kích số 3 Ukraine viết - "có cảm giác đây là số lượng bom đường không lớn nhất được thả xuống một mảnh đất như vậy trong suốt thời gian tồn tại của nhân loại".

Lực lượng Không quân Ukraine phải chật vật phòng thủ trước các máy bay Sukhoi của Nga. Họ chỉ có một số khẩu đội tên lửa tầm xa nhưng lại tập trung hầu hết xung quanh các thành phố lớn nhất của Ukraine để bảo vệ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình và máy bay không người lái quy mô lớn của Nga.

Chỉ có một số tổ hợp tên lửa Patriot do Mỹ cung cấp thì khá cơ động. Thời gian trước, các biệt đội phòng không Ukraine đã khéo léo tổ chức một số cuộc phục kích phức tạp bằng loại tên lửa này. Đáng chú ý nhất là vào tháng 12 năm ngoái, khi quân đội Ukraine bắn rơi 3 chiếc Su-34 Nga đang tìm cách ném bom vào lực lượng thủy quân lục chiến Ukraine ở miền nam nước này.

"Nếu có tên lửa Mỹ, sẽ thêm nhiều máy bay Nga bị bắn hạ"

Avdiivka đã thất thủ. Tuy nhiên, theo Forbes, bản thân thành phố đổ nát này không có nhiều ý nghĩa chiến lược quan trọng với nỗ lực chiến tranh của Ukraine. Đối với Kiev, giá trị lớn nhất của Avdiivka có lẽ là vai trò như cái bẫy giúp làm tiêu hao lực lượng Nga.

Tạp chí Mỹ cho biết thêm rằng, trong 2 năm chiến đấu cam go, Nga đã mất 30 trong tổng số 154 chiếc Su-34 của mình.

"Công bằng mà nói, Ukraine sẽ bắn hạ nhiều máy bay Nga hơn nếu các tổ hợp phòng không của họ không bị thiếu hụt những tên lửa tốt nhất do Mỹ sản xuất" - Forbes viết.

Song, kể từ tháng 10 năm ngoái, nhiều đảng viên Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ đã ngăn chặn thêm viện trợ của Mỹ cho Ukraine. Khoản viện trợ này, nếu được thông qua, sẽ giúp mang tới cho Kiev nhiều tên lửa, nhiều xe bọc thép hơn và quan trọng nhất là nhiều đạn pháo hơn cho các lữ đoàn Ukraine đang thiếu hụt đạn dược như Lữ đoàn 110.

Ukraine nã phát bắn cuối cùng khi rút quân khỏi Avdiivka, Nga nhận tin xấu- Ảnh 2.

Ông Biden nhấn mạnh rằng, sự chậm trễ trong viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine đã trực tiếp dẫn tới sự sụp đổ của Avdiivka.

Trong tuyên bố của Nhà trắng đưa ra ngày 17/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết việc Quốc hội Mỹ không hành động chính là nguyên nhân khiến lực lượng Ukraine phải rút khỏi thành phố Avdiivka.

Ông Biden đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngay trong ngày để nhấn mạnh một lần nữa sự ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine.

Theo bản ghi chép cuộc trò chuyện, ông Biden nói rằng, sự chậm trễ trong viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine đã trực tiếp dẫn tới sự sụp đổ của Avdiivka.

"Sáng nay (17/2), quân đội Ukraine đã buộc phải rút khỏi Avdiivka sau khi các binh sĩ của họ phải phân tán đạn dược do nguồn cung ngày càng cạn kiệt, điều đó đã dẫn tới thắng lợi đầu tiên của Nga sau nhiều tháng" - Tuyên bố của Nhà Trắng dẫn lời ông Biden.

Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời chỉ trích việc các nhà lập pháp nước này không phê duyệt ngân sách để tiếp tục viện trợ quân sự cho Kyiv sẽ là "vô lý" và "phi đạo đức".

"Tôi sẽ đấu tranh để có được đạn dược mà họ (Ukraine) cần" - Ông Biden tuyên bố.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại