Ukraine khoe loạt vũ khí mới, có cả pháo phòng không ZU-23-2 phiên bản hiện đại hóa

PnM |

Một khi được chấp nhận đưa vào biên chế thì những khí tài mới này sẽ nâng cao đáng kể tiềm năng quân sự của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Ukraine khoe loạt vũ khí mới, có cả pháo phòng không ZU-23-2 phiên bản hiện đại hóa - Ảnh 1.

Gần đây, tại thao trường quân sự của các lực lượng vũ trang Ukraine đã diễn ra chương trình thử nghiệm vũ khí và trang bị quân sự mới do nước này tự sản xuất hoặc hiện đại hóa. Trong số những khí tài xuất hiện ở đây thì nổi bật nhất là hệ thống pháo phòng không ZU-23-2 - phiên bản nâng cấp của ZU-23 nổi tiếng.

Ukraine khoe loạt vũ khí mới, có cả pháo phòng không ZU-23-2 phiên bản hiện đại hóa - Ảnh 2.

Ông Oleksandr Turchynov, thư ký thứ 11 của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, phát biểu:

"Khi chúng ta kết hợp được độ tin cậy cao của pháo ZU-23 với hệ thống phát hiện mục tiêu tự động và kiểm soát hỏa lực bằng điện tử thì sẽ gia tăng đáng kể xác suất tiêu diệt các mục tiêu ở cả trên không lẫn dưới mặt đất, đặc biệt là những loại máy bay không người lái (UAV) đang có trong biên chế của quân đội Nga".

Ukraine khoe loạt vũ khí mới, có cả pháo phòng không ZU-23-2 phiên bản hiện đại hóa - Ảnh 3.

Điểm quan trọng của đợt hiện đại hóa lần này là khả năng điều khiển hỏa lực của nhiều bệ pháo phòng không cùng một lúc từ xa nhờ sử dụng hệ thống điều khiển hỏa lực tự động. Điều này sẽ giúp cho các pháo thủ và chỉ huy có thể tiêu diệt nhiều mục tiêu tại cùng một thời điểm – trong khi vẫn ngồi tại vị trí an toàn.

Ukraine khoe loạt vũ khí mới, có cả pháo phòng không ZU-23-2 phiên bản hiện đại hóa - Ảnh 4.

Bên cạnh hệ thống pháo phòng không ZU-23-2, nhiều loại đạn dược mới do Ukraine tự sản xuất cũng được thử nghiệm trên thao trường này.

Có thể lấy ví dụ như loại tên lửa đa dụng RS-80 với nhiều biến thể để sử dụng vào các nhiệm vụ khác nhau; đạn pháo nổ-phá mảnh chuyên dụng cho pháo MT-12 "Rapira" vốn rất phổ biến trong biên chế của quân đội Ukraine.

Ukraine khoe loạt vũ khí mới, có cả pháo phòng không ZU-23-2 phiên bản hiện đại hóa - Ảnh 6.

Tất cả những sản phẩm mới của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đều đã vượt qua được các thử nghiệm và cho thấy hiệu quả hoạt động cao.

Ukraine khoe loạt vũ khí mới, có cả pháo phòng không ZU-23-2 phiên bản hiện đại hóa - Ảnh 7.

Có thể nói, một khi được chấp nhận đưa vào biên chế thì chúng sẽ nâng cao đáng kể tiềm năng quân sự của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Ông Turchinov tới tham dự chương trình thử nghiệm vũ khí và trang thiết bị quân sự hiệu suất cao thế hệ mới của Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại