Ukraine dùng vũ khí rẻ tiền phá hủy hệ thống phòng không Tor tối tân của Nga

Quỳnh Như |

Trong bối cảnh cuộc phản công rơi vào bế tắc, quân đội Ukraine tăng cường sử dụng máy bay không người lái FPV trang bị chất nổ để tấn công các hệ thống phòng không của Nga ở chiến trường miền Đông.

Lực lượng phòng vệ Ukraine hôm 9/11 đăng tải đoạn video trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) kèm nội dung: "Các binh sĩ thuộc Lữ đoàn 103 của Ukraine đã phá hủy hệ thống phòng không Tor của Nga trên mặt trận Kupyansk. Đây là mục tiêu đắt giá nhất mà máy bay không người lái FPV phá hủy từ trước đến nay."

Ukraine dùng vũ khí rẻ tiền phá hủy hệ thống phòng không Tor tối tân của Nga

Theo báo cáo, lực lượng Ukraine đã gắn lựu đạn và các thiết bị nổ vào những chiếc máy bay không người lái này để tấn công xe bọc thép và các vị trí quân sự kiên cố của Nga.

Giới quan sát đánh giá, hệ thống phòng không Tor của Nga có giá thành lên tới 24 triệu USD, thì việc Ukraine sử dụng máy bay không người lái FPV chỉ vài trăm USD để đối phó là một giải pháp tối ưu.

FPV là viết tắt của cụm từ First Person View (Góc nhìn thứ nhất). Thay vì điều khiển và quan sát qua một màn hình điều khiển thông thường như flycam, máy bay không người lái FPV đem lại cho người điều khiển cảm giác điều khiển di chuyển linh hoạt, chân thực như một phi công đang ngồi trong buồng lái máy bay.

Cả Nga và Ukraine đều tăng cường sử dụng loại vũ khí "nhỏ mà có võ" này trong hoạt động quân sự thời gian qua. Được biết, cuối tháng trước, Ukraine thông báo đã đưa hơn 1.500 máy bay không người lái FPV tới mặt trận phía Đông nhằm tăng cường sức mạnh hơn nữa cho các binh sĩ.

Theo Defense Blog

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại