Úc: Bắt cá sấu nặng nửa tấn, chật vật không nhấc được lên thuyền

Nguyễn Thái |

Theo lời một kiểm lâm kỳ cựu ở Úc, đây là con cá sấu lớn nhất bắt được ở cảng Darwin trong năm nay.

Video: Cá sấu dài 4,5 mét, nặng nửa tấn sa bẫy ở Úc. Nguồn: ABC News

Theo ABC News, lực lượng kiểm lâm bắt được con cá sấu ở khu vực phía tây của cảng Darwin, thuộc vùng Lãnh thổ phía Bắc, Úc hôm 17/3.

Con cá sấu, dài 4,5 mét, nặng nửa tấn, bị mất một số ngón chân và một phần đuôi. Nó lớn tới mức các nhân viên kiểm lâm địa phương phải chật vật để đưa nó ra khỏi bẫy.

Tom Nichols, nhân viên kiểm lâm kỳ cựu, cho biết, đây là con cá sấu lớn nhất bắt được ở cảng Darwin trong năm nay.

""Nó là một con cá sấu cực lớn, tới mức chúng tôi phải buộc nó dọc theo thuyền vì nó quá nặng, không thể đưa nổi lên thuyền", Nichols nói.

Các nhân viên kiểm lâm địa phương cho biết, đây là con cá sấu thứ 2 lọt vào cùng một bẫy trong vòng một tuần. Họ cảnh báo rằng "một lượng lớn" cá sấu nước mặn nguy hiểm đã dính bẫy những tuần gần đây, ở các khu vực mà người dân địa phương thường hay bơi lội, bất chấp các cảnh báo có cá sấu.

"Đây là một trong những năm mà chúng tôi ghi nhận số lượng lớn những con cá sấu dài hơn 3 mét, xuất hiện, đặc biệt ở khu vực Gunn Point, nơi mọi người hay bơi lội", ông Nichols nói.

"Chúng tôi đã bẫy được 2 con cá sấu lớn ở đó, một con dài 3,5 mét, con còn lại dài 3,6 mét", nhân viên kiểm lâm kỳ cựu nói thêm.

Cũng theo ông Nichols, lực lượng kiểm lâm địa phương đã bắt được khoảng 50 con cá sấu tính đến thời điểm này và nguyên nhân khiến chúng xuất hiện nhiều là do lượng mưa lớn hàng tuần.

Úc: Bắt cá sấu nặng nửa tấn, chật vật không nhấc được lên thuyền - Ảnh 2.

Tom Nichols, nhân viên kiểm lâm kỳ cựu ở khu vực lãnh thổ phía bắc, Úc. Ảnh: ABC News

"Năm nay, chúng tôi đang trải qua mùa mưa và đó là lý do cá sấu xuất hiện ở nhiều khu vực khác nhau. Chúng di chuyển tới những khu vực mà trước đây chưa từng xuất hiện. Vì vậy, mọi người nên cảnh giác vì chúng có thể xuất hiện ở bất cứ đâu", ông Nichols nói.

Giới chức bảo vệ động vật hoang dã cũng kêu gọi mọi người tuân thủ các lời khuyên, cảnh báo về an toàn với cá sấu.

"Những con cá sấu với kích thước khổng lồ cỡ này rất nguy hiểm. Gần như không có cơ hội sống sót nếu bị nó tấn công", ông Nichols cho hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại