UBND TP.HCM đề nghị công nhận 2 hiệp sĩ bị đâm tử vong là liệt sĩ

Lê Nguyễn |

Theo đó, hiệp sĩ này là anh Nguyễn Hoàng Nam (SN 1989, Đồng Nai) và ông Nguyễn Văn Thôi (SN 1976, quê Bình Định), bị Tài Mụn đâm tử vong trong lúc bắt trộm.

UBND TP.HCM vừa có văn bản đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét trình Thủ tướng Chính phủ công nhận liệt sĩ và cấp bằng Tổ quốc ghi công với 2 hiệp sĩ đường phố bị tội phạm đâm chết khi ngăn chặn hành vi trộm cướp trên đường CMT8, Q.3.

Theo đó, hai hiệp sĩ này là anh Nguyễn Hoàng Nam (SN 1989, Đồng Nai) và ông Nguyễn Văn Thôi (SN 1976, quê Bình Định).

Trước đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM có tờ trình, đề xuất công nhận liệt sĩ đối với hiệp sĩ Nam và hiệp sĩ Thôi.

Theo UBND TP.HCM, việc phạt hiện, ngăn chặn hành vi phạm tội của các hiệp sĩ đường phố là hoạt động tự nguyện, góp phần bảo vệ trật tự an toàn xã hội.

Như Báo Gia đình và Xã hội đã phản ánh, tối 13/5, ông Trần Văn Hoàng cùng nhóm hiệp sĩ 8 người bám theo nhóm trộm trên các cung đường tại địa bàn Q.3, TP.HCM. Khi đến trước cửa hàng quần áo trên đường CMT8, nhóm hiệp sĩ phát hiện chúng trộm chiếc SH màu xám trên vỉa hè. Ông Hoàng cùng các hiệp sĩ tiếp cận, khống chế những đối tượng này.

Tuy nhiên, những tên trộm manh động đã dùng dao tự chế tấn công lại các hiệp sĩ. Hậu quả, hiệp sĩ Thôi và Nam tử vong; ông Hoàng và 2 người khác bị thương.

Chiều 17/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tấn Tài (Tài “mụn”, 24 tuổi, ngụ quận 12), Nguyễn Hoàng Châu Phú (24 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn), để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản" và "Giết người".

Riêng bị can Ngô Văn Hùng (32 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) bị khởi tố về hành vi "Che giấu tội phạm". Tài Mụn là người đã dùng dao đâm chết hai hiệp sĩ và khiến 3 hiệp sĩ khác bị thương.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại