UAV Ukraine vượt hơn 1.000km tấn công mục tiêu: Khả năng "thọc" sâu vào lãnh thổ Nga gia tăng

Minh Khôi |

Kiev đang thúc đẩy một chiến dịch nhằm cản trở các hoạt động quân sự của Moscow và gây căng thẳng cho ngành công nghiệp quan trọng nhất của Nga.

UAV Ukraine tấn công mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga

Các máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công 2 kho dầu và một nhà máy lọc dầu của Nga trong vòng 24 giờ, trong đó có một kho nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Radiy Khabirov, người đứng đầu vùng Bashkiria của Nga, gần Kazakhstan, xác nhận một máy bay không người lái đã tấn công nhà máy lọc dầu Neftekhim Salavat, một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất nước này, vào khoảng giữa trưa ngày thứ Năm (9/5).

Cơ sở này cách biên giới Ukraine hơn 700 dặm (khoảng hơn 1.100km), dấu hiệu cho thấy Ukraine ngày càng có khả năng tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga.

Một quan chức giấu tên của Ukraine cho biết nước này đứng đằng sau vụ tấn công. Quan chức này cho biết Ukraine cũng chịu trách nhiệm về 2 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khác trong đêm nhằm vào các kho dầu ở vùng Krasnodar của Nga, phía đông nam Ukraine.

Các cuộc tấn công diễn ra sau khoảng 20 cuộc tấn công tương tự kể từ đầu năm. Các nhà phân tích quân sự cho rằng đây là nỗ lực của Ukraine nhằm làm gián đoạn các tuyến đường hậu cần và hoạt động chiến đấu của quân đội Nga bằng cách nhắm mục tiêu vào các cơ sở cung cấp nhiên liệu cho xe tăng, tàu và máy bay của nước này.

Các quan chức Ukraine cũng kỳ vọng các cuộc tấn công có thể làm suy yếu tổ hợp năng lượng của Nga, vốn là cốt lõi của nền kinh tế - chiếm khoảng 1/3 doanh thu ngân sách liên bang của Nga.

Chiến thuật bất đối xứng của Ukraine

Mỹ đã công khai kêu gọi Kiev ngừng các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga vì lo ngại rằng chúng có thể ảnh hưởng đến thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Nhưng thay vào đó Ukraine đã tăng gấp đôi chiến lược của mình. Tháng trước, Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu lớn thứ 3 của Nga, nằm cách biên giới với Nga khoảng 800 dặm (hơn 1.200km). Nhà máy lọc dầu bị tấn công hôm 9/5 cũng là một trong những nhà máy lớn nhất của Nga, với công suất xử lý đến 10 triệu tấn dầu mỗi năm.

Lý do của Kiev cho các cuộc tấn công này dường như là bởi việc làm gián đoạn hoạt động hậu cần của quân đội Nga có thể câu giờ cho quân đội Ukraine trên chiến trường, những người bị áp đảo về quân số và vũ khí.

Trong những tháng gần đây, Ukraine ngày càng dựa vào các chiến thuật bất đối xứng để cản trở các hoạt động của Nga, bao gồm các hoạt động tấn công vào cơ sở hạ tầng đường sắt và kho đạn dược.

Serhii Kuzan, Chủ tịch Trung tâm An ninh và Hợp tác Ukraine, một nhóm nghiên cứu độc lập, cho biết chiến lược ở đây rất đơn giản: tạo ra tình trạng thiếu nhiên liệu, cả về lâu dài bằng cách tấn công các nhà máy lọc dầu và trong ngắn hạn bằng cách nhắm mục tiêu vào các kho chứa dầu.

Hai kho dầu bị tấn công hôm thứ Năm ở khu vực Krasnodar nằm gần Novorossiysk, một cảng lớn của Nga, nơi đóng quân của một phần Hạm đội Biển Đen. Đồng thời hai kho dầu này cũng ở gần Bán đảo Crimea do Nga kiểm soát, nơi quân đội Nga dự trữ nhiên liệu và đạn dược để cung cấp cho các chiến trường ở miền nam Ukraine.

Chính quyền địa phương Nga xác nhận rằng một số máy bay không người lái đã rơi xuống kho dầu, gây cháy và làm hư hỏng một số xe tăng.

Các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga dường như không chỉ nhằm mục đích quân sự trước mắt mà còn nhằm mục đích gây áp lực lên nền kinh tế Nga.

Nga có lâm vào cảnh thiếu nhiên liệu?

Damien Ernst, một chuyên gia năng lượng và giáo sư tại Đại học Liege ở Bỉ, cho biết các cuộc đình công đã khiến hơn 10% công suất lọc dầu của Nga ngừng hoạt động, tạm thời làm giảm khả năng của nước này trong việc biến dầu thô thành các sản phẩm như dầu diesel và xăng.

Ông Ernst cho biết: "Có tình trạng thiếu dầu diesel và xăng ở một số khu vực và giá cả đang tăng cao". Nhưng ông nói thêm rằng công suất lọc dầu trước chiến tranh của Nga đã đáp ứng gấp đôi lượng tiêu thụ trong nước, có nghĩa là tình trạng thiếu xăng của Nga còn lâu mới xảy ra.

Theo Reuters, Nga vẫn tăng nhập khẩu xăng từ nước láng giềng Belarus trong tháng 3 và áp đặt lệnh cấm xuất khẩu xăng kéo dài 6 tháng bắt đầu từ tháng 3.

Ông Ernst nói thêm rằng các cuộc tấn công không có ảnh hưởng lớn đến giá dầu thô quốc tế - như chính phủ Mỹ lo ngại - bởi vì Nga hiện xuất khẩu nhiều dầu thô hơn, bao gồm cả lượng lớn sang Ấn Độ, để bù đắp cho sự mất mát về công suất lọc dầu, và vì hiện nay trên thị trường quốc tế đang có tình trạng dư thừa dầu thô.

New York Times dẫn lời 3 nhà phân tích năng lượng và quân sự cho biết rằng các cuộc tấn công "vẫn có thể gây ra tổn thương bên trong nước Nga" mà không ảnh hưởng đến nền kinh tế của các đối tác phương Tây của Kiev.

Đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine, Nga cũng đang liên tục nhắm vào hạ tầng cơ sở cũng như mạng lưới điện của Ukraine.

Ukrzaliznytsia, nhà điều hành đường sắt nhà nước Ukraine, đã báo cáo một số vụ tấn công nhằm vào hệ thống đường sắt của họ trong những tuần gần đây, bao gồm cả vụ tấn công giữa tuần này nhằm vào ga xe lửa Kherson ở phía nam.

Hôm thứ Năm, Ukrenergo, công ty điện lực quốc gia Ukraine, cho biết mức tiêu thụ điện sẽ bị hạn chế đối với các công ty công nghiệp vào buổi tối, trong ngày thứ hai liên tiếp, do thiệt hại do các cuộc tấn công gần đây gây ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại