*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày 12/7, Fars News đưa tin, các cuộc tấn công bằng UAV của Iran đã phá hủy một số hệ thống phóng tên lửa HIMARS của Mỹ tại Kuwait.
Các cuộc tấn công của Iran vào radar phòng thủ tên lửa Mỹ ở Trung Đông cho thấy, những hệ thống trị giá hàng tỷ USD có thể bị vô hiệu hóa bởi máy bay không người lái giá rẻ.
Hệ thống phòng không của Mỹ có thể gặp khó khăn trong việc đối phó với sự gia tăng đột biến số lượng máy bay không người lái (UAV) của Iran.
Nhận xét từ một phi công tiêm kích kỳ cựu của Mỹ đã gây ra không ít lo ngại trong giới quân sự.
Máy bay không người lái (UAV), đặc biệt là loại đạn lượn (UAV cảm tử), đang trở thành một nhân tố chủ chốt trong chiến thuật tác chiến “cường độ thấp” của Iran, với khả năng tạo ra thách thức không thể xem thường đối với phương Tây.
Trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Iran lại công bố thông tin sắp đưa vào trang bị một loại vũ khí tấn công mới có tầm tác chiến lên đến 2.000km.
Theo Avia.Pro, có nhiều bằng chứng cho thấy Iran đã có được công nghệ chế tạo tên lửa chống tăng hiện đại của Israel, cũng như bắt đầu đưa vào sản xuất loại vũ khí này.
Ngoài hệ thống vũ khí tấn công mạnh mẽ, các mẫu UAV mới của Iran còn được trang bị động cơ phản lực với tầm tác chiến lên đến 1.000km hoặc bay liên tục trong 8 giờ.
Theo như tuyên bố của Iran, nước này đã thành công trong việc vô hiệu hóa hệ thống phòng không Patriot ở Iraq, đồng thời mở đường cho UAV tiếp cận căn cứ Mỹ mà không ai hay biết.
Vào thời điểm chạm trán với UAV Iran, máy bay của Mỹ đang mang theo ít nhất hai quả tên lửa và đụng độ có thể nổ ra bất cứ lúc nào.
Tâm điểm