UAV do Việt Nam sản xuất hỗ trợ chữa cháy nhà cao tầng có gì đặc biệt?

Văn Ngân/VOV.VN |

Thiết bị bay không người lái có thể tiếp cận những khu vực cháy ở trên cao, khó tiếp cận, có tính cơ động nhanh hỗ trợ tốt công tác cứu hộ cứu nạn.

Thiết bị bay không người lái UAV-Z113-50 do Nhà máy Z113, (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) nghiên cứu chế tạo là một phương tiện chữa cháy có tính cơ động cao không phụ thuộc vào điều kiện giao thông mặt đất, có hiệu quả trong việc dập tắt các đám cháy nhà cao tầng, cháy các vị trí trên cao mà các phương tiện chữa cháy truyền thống không thể tiếp cận được.

UAV do Việt Nam sản xuất hỗ trợ chữa cháy nhà cao tầng có gì đặc biệt?- Ảnh 1.

Thiết bị bay không người lái UAV-Z113-50 bắn các chất chữa cháy

Không chỉ có thể mang vòi phun chất chữa cháy để chữa cháy trên cao mà UAV-Z113-50 còn có thể tích hợp hệ thống camera, đèn chiếu sáng phục vụ công tác tìm kiếm và phát hiện nhanh nhất các nạn nhân gặp nạn, hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn tại những khu vực khó tiếp cận, rừng núi, vách đá hiểm trở cũng như trinh sát đám cháy thu thập thông tin tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thiết bị này được trang bị hệ thống loa phóng thanh với mức cường độ âm 120dB có nhiệm vụ thông báo và hướng dẫn thoát nạn. Ngoài ra, trong trường hợp có người bị mắc kẹt trên biển hay ở nơi địa hình khó tiếp cận, máy bay không người lái có thể thả phao cứu sinh, thực phẩm, dụng cụ y tế,…

Đây là sản phẩm lưỡng dụng vừa có khả năng phục vụ các hoạt động quân sự và đồng thời rất hữu ích phục vụ cho nhiệm vụ chữa cháy và một số hoạt động cứu hộ, cứu nạn để phục vụ đời sống dân sinh, xã hội.

Đại úy Nguyễn Văn Sáu, trợ lý Phòng Nghiên cứu phát triển, Nhà máy Z113, (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) cho biết: “Sau 6 tháng nghiên cứu, chúng tôi chế tạo thành công thiết bị bay chữa cháy không người lái nặng 44 kg, có tải trọng 20 kg. Pin có thể đảm bảo cho thiết bị hoạt động trong 20 phút, tốc độ bay tối đa 70 km/h, trần bay 500 m, tầm phóng hiệu quả có thể xuyên phá lớp kính dày 10 mm là 30 m. Chỉ mất 5-10 phút để một người vừa nạp đạn vừa điều khiển thiết bị bay. Đây là thiết bị có cấu tạo phức tạp, đòi hỏi các thông số phải chuẩn từng chi tiết để bảo đảm cân bằng cho máy bay và hoạt động ổn định. Sản phẩm đã được nghiệm thu. Hiện nay, chúng tôi đang tiếp tục nghiên cứu để thiết bị bay có tải trọng lớn, có thể mang theo nhiều quả đạn chữa cháy và thời gian bay lâu hơn”.

UAV do Việt Nam sản xuất hỗ trợ chữa cháy nhà cao tầng có gì đặc biệt?- Ảnh 2.

Máy bay không người lái UAV-Z113-50 phun chất chữa cháy

Nguyên lý hoạt động của thiết bị là bay đến vị trí cách đám cháy 5-30m, xác định tầm bắn, hướng bắn bằng camera và cảm biến đo xa, sau đó phóng đạn chữa cháy đến mục tiêu cần dập tắt. Thiết bị sử dụng sóng radio tần số 2,4GHz để phát và thu tín hiệu điều khiển.

Không chỉ có ưu điểm là khả năng cơ động, có thể hoạt động ở độ cao hoặc những khu vực mà các phương tiện chữa cháy thông thường không thực hiện được, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người sử dụng, thiết bị bay còn tích hợp loa phóng thanh để thông báo đến người dân ở trên tầng cao nắm được thông tin, tìm hướng thoát nạn phù hợp. Ngoài ra, trong trường hợp có người bị mắc kẹt trên biển hay ở nơi địa hình khó tiếp cận, máy bay không người lái có thể thả áo phao, thực phẩm.

Đây là sản phẩm lưỡng dụng phục vụ các hoạt động quân sự và rất hữu ích phục vụ cho nhiệm vụ chữa cháy và một số hoạt động cứu hộ, cứu nạn. Theo lãnh đạo Nhà máy Z113, thiết bị  bay chữa cháy không người lái “Made in Vietnam” có tính năng tương đương với các sản phẩm của nước ngoài, nhưng giá thành rẻ hơn 4 lần.

UAV do Việt Nam sản xuất hỗ trợ chữa cháy nhà cao tầng có gì đặc biệt?- Ảnh 3.

Đại úy Nguyễn Văn Sáu (trái), trợ lý Phòng Nghiên cứu phát triển, Nhà máy Z113, (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) cùng các cán bộ nhân viên nhà máy chế tạo máy bay không người lái

Lãnh đạo Nhà máy Z113 chia sẻ, khi nghiệm thu, chi phí sản xuất rẻ hơn 4 lần so với giá một số sản phẩm của nước ngoài tương tự. Đơn vị vẫn đang nghiên cứu để thiết bị bay có thể mang được tải trọng lớn hơn, mang theo nhiều quả nổ chữa cháy và bay lâu hơn.

Đại tá Nguyễn Minh Khương - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) đánh giá, phương tiện bay không người lái triển khai chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là thiết bị có tính ứng dụng cao trong thực tiễn. Khi được nghiên cứu ứng dụng rộng rãi sẽ hỗ trợ đắc lực cho các lực lượng phòng cháy chữa cháy ở những vị trí cao, khó tiếp cận.

"Những máy bay này có thể mang theo các chùm đạn chữa cháy, có thể thả ở những đám cháy cao, xa, khó tiếp cận hay những nơi vách núi, chung cư, nhà cao tầng, chữa cháy các vụ cháy rừng sâu mà thiết bị chữa cháy khó tiếp cận, khu vực mặt bằng rộng... Tôi đánh giá rất cao phương tiện này", Đại tá Nguyễn Minh Khương chia sẻ.

UAV do Việt Nam sản xuất hỗ trợ chữa cháy nhà cao tầng có gì đặc biệt?- Ảnh 4.

Máy bay không người lái UAV-Z113-50 biểu diễn tại triển lãm quốc tế 2023 SECUTECH Vietnam 2023 (Fire Safety & Rescue Vietnam 2023) tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội)

Theo Đại tá Nguyễn Minh Khương: “Ở các chung cư nhà cao tầng, khi căn hộ cháy, lính cứu hỏa chưa tiếp cận hiện trường thì máy bay có thể phóng quả đạn qua cửa sổ giúp ngăn chặn đám cháy từ xa. Ngoài ra, thiết bị bay còn tích hợp loa phóng thanh để thông báo đến người dân ở tầng cao nắm được thông tin, tìm hướng thoát nạn phù hợp. Trường hợp có người mắc kẹt trên biển hay ở nơi địa hình khó tiếp cận, máy bay không người lái có thể thả áo phao, thực phẩm. Tôi hy vọng thời gian tới sản phẩm có thể thương mại hóa để phục vụ đời sống dân sinh”.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại