U23 Việt Nam “thở phào” sau quyết định không bốc thăm lại ở Asiad vì sự cố Iraq rút lui

Tiểu Mã |

Sau những thông tin nhiễu loạn, cuối cùng AFC đã ra thông báo sẽ không bốc thăm lại môn bóng đá nam ở ASIAD sau sự cố Iraq rút lui.

Chiều nay (3/8), tờ Bola của chủ nhà Indonesia còn đăng tải thông tin rằng Ban tổ chức Asiad có thể tiến hành bốc thăm lại môn bóng đá nam ở giải đấu này.

Thông tin trên được bắt nguồn từ phát ngôn của Trưởng ban tổ chức Asiad (INASGOC) - ông Erick Thohir sau cuộc họp vừa được tổ chức tại Jakarta - Indonesia.

Tất nhiên, nếu kịch bản này xảy ra thì nó sẽ làm đảo lộn kế hoạch chuẩn bị của tất cả các đội tuyển trong đó có U23 Việt Nam. Bởi việc phân tích các đối thủ cùng bảng là một khâu chuẩn bị cực kỳ quan trọng trước khi mỗi đội bóng hành quân tới xứ Vạn đảo dự Á vận hội.

Thế nhưng, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã khiến tất cả "thở phào nhẹ nhõm" với thông báo rằng ban tổ chức sẽ không tiến hành bốc thăm lại sau sự cố Iraq rút lui.

Theo AFC thì UAE sẽ thay thế Iraq tại bảng C. Như vậy, bảng đấu này sẽ vẫn bao gồm 4 đội UAE, Trung Quốc, Timor Leste và Syria.

U23 Việt Nam “thở phào” sau quyết định không bốc thăm lại ở Asiad vì sự cố Iraq rút lui - Ảnh 1.

Kết quả cuối cùng theo thông báo của AFC.

Việc UAE sang bảng C thay Iraq cũng đồng nghĩa với việc bảng E từ 5 đội như trước giảm xuống còn 4 gồm Hàn Quốc, Cộng hòa Kyrgyz, Malaysia và Bahrain.

Như vậy, tất cả các đội tuyển đều có thể hài lòng sau thông báo chính thức từ AFC. Nhưng vui nhất có lẽ chính là đại diện ở Đông Nam Á – Malaysia. Bởi cách đây ít ngày, HLV Ong Kim See đã "kêu trời" và bỏ ngỏ khả năng rút khỏi giải đấu do Malaysia đã gặp khó về việc gom quân lại còn phải rơi vào bảng đấu quá khó bởi sự bổ sung của UAE.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại