U23 Việt Nam: Sau chiến tích lịch sử là... chiếc ghế dự bị?

Đoàn Dự |

Hành trình lịch sử của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á đã kết thúc, giờ đây tất cả sẽ hướng về tương lai phía trước, gần nhất là V-League 2018.

Hết ngày hôm nay, 29/1, U23 Việt Nam sẽ được trả về CLB. Chắc chắn các em sẽ được đội bóng cho nghỉ ngơi ít ngày, để hồi sức và thư giãn sau một giải đấu khó khăn nhưng đầy vinh quang.

Sau đó, các cầu thủ trẻ sẽ sớm trở lại tập luyện, chuẩn bị cho V-League 2018 diễn ra bắt đầu từ ngày 10/3 tới. Tại đây, nhiều khó khăn sẽ xuất hiện.

Có nhiều cầu thủ trước chiến tích cùng U23 Việt Nam vốn đã có suất chính thức tại CLB đá V-League, như các ngôi sao HAGL, như Quang Hải - Duy Mạnh tại Hà Nội FC, Đình Trọng tại CLB Sài Gòn... nhưng rất nhiều cầu thủ khác chưa có được vị thế ấy.

Đa phần, họ vẫn là những cầu thủ dự bị, có người còn chẳng mấy khi được điền tên vào danh sách thi đấu. Có thể kể như Đoàn Văn Hậu vẫn dự bị tại Hà Nội FC, thủ môn Bùi Tiến Dũng còn phải xếp sau nhiều thủ môn đàn anh ở CLB Thanh Hóa, hay trung vệ Bùi Tiến Dũng chơi cho đội hạng nhất Viettel...

U23 Việt Nam: Sau chiến tích lịch sử là... chiếc ghế dự bị? - Ảnh 1.

Không phải cầu thủ nào cũng được như lứa HAGL, có sẵn chỗ ở CLB để về thi đấu V-League.

"Bóng đá bây giờ thay đổi, không như thời ngày xưa. Giờ là các ông chủ đầu tư vào bóng đá, thì ai chơi tốt, có phong độ tốt sẽ được chọn ra sân thôi, đấy cũng là cái lợi cho các em U23 khi trở về CLB.

Song một thực tế là về trình độ, nhiều người trong số họ chưa thể so sánh với các đàn anh. Những cầu thủ như tại HAGL, hoặc Quang Hải, Duy Mạnh đã có chỗ ở Hà Nội FC rồi thì tốt, còn lại sẽ rất khó khăn" - HLV Lê Thụy Hải nhận định.

Ngay cả với những cầu thủ đã có chỗ đứng tại V-League, thời gian phía trước cũng ẩn chứa nhiều nỗi lo.

"Các em trở về từ đỉnh cao, bây giờ cách chơi lại phải khác. Người ta kỳ vọng vào các em khác, rồi chính các em có thể lại cũng nghĩ mình phải chơi khác, như thế thì rất nguy hiểm.

Nếu mình cố đá cao hơn khả năng của mình thì rất khó, đến khi không được lại suy sụp. Quan trọng là CLB, NHM phải biết các em ở đâu để định hướng đúng, và bản thân các em cũng phải biết rõ khả năng của mình để thi đấu phù hợp" - HLV Lê Thụy Hải tiếp.

U23 Việt Nam: Sau chiến tích lịch sử là... chiếc ghế dự bị? - Ảnh 2.

Chơi rất tốt ở VCK U23 châu Á nhưng Bùi Tiến Dũng khả năng sẽ phải về ngồi dự bị ở CLB Thanh Hóa.

Ở lứa tuổi U23, các cầu thủ bóng đá Việt Nam vẫn đang chấp chới ở ngưỡng phát triển từ một tài năng sang cầu thủ chuyên nghiệp. Đấy là cái ngưỡng khó khăn bậc nhất trong sự nghiệp cầu thủ.

Theo HLV Lê Thụy Hải, để các tài năng bóng đá trẻ của Việt Nam thuận lợi hơn trong việc phát triển, VFF cần có những thay đổi.

"Cách đây mấy năm, họ ra quy định mỗi đội phải có 5 cầu thủ trẻ trong danh sách đăng ký thi đấu V-League. Nhưng số đấy có mấy khi được cho ra sân đá đâu.

Nhiều nước, họ quy định là trong đội hình ra sân phải có vài cầu thủ trẻ, 2 chẳng hạn, thì sẽ tạo điều kiện rất tốt cho các em.

Tất nhiên, ở Việt Nam mình cũng có cái khó rằng ra luật ấy liệu CLB có nghe không, hay họ lại cãi là vì họ cần thành tích nên thế này thế kia? Vì nhiều người làm bóng đá, cái họ hướng tới lại là PR tên tuổi hay các mục đích khác, chứ không phải để nâng chất lượng bóng đá Việt Nam.

Còn VFF thì lại không có được cái uy để ép CLB làm theo. Nếu ông cứ mạnh tay, đưa ra quy định phù hợp, ai không theo có thể "trảm" thì sẽ khác".

Bàn tiếp về vấn đề này, HLV Lê Thụy Hải cho rằng khi mỗi đội bắt buộc phải sử dụng cầu thủ trẻ trong đội hình ra sân, giá của các cầu thủ trẻ sẽ tăng vọt, tạo thêm động lực cho các cầu thủ trẻ tập luyện, thi đấu thể hiện bản thân, sẽ rất tốt cho phát triển bóng đá trẻ Việt Nam.

Ngập trời cờ hoa đón U23 Việt Nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại