U22 Việt Nam thất bại hay thành công trên đất Trung Quốc?

Khánh Sơn |

U22 Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ với 2 trận hòa và 1 trận thua tại giải Vũ Hán. Vậy đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn thất bại hay thành công?

Đây là một câu hỏi mà khi mới đặt ra sẽ gặp rất nhiều sự phản đối của nhiều người, bởi màn trình diễn của U22 Việt Nam tại giải Vũ Hán như vậy đã là thành công.

Nguyên do, U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ có vài ngày để chuẩn bị cho giải đấu tại Trung Quốc. Trong số này, ông Tuấn không có những cầu thủ tốt nhất nằm trong độ tuổi 22.

Thêm nữa, các đối thủ của U22 Việt Nam đều được đánh giá là nằm trên cơ thế nên việc cầm hòa U22 Trung Quốc (1-1) hòa U22 Mexico (0-0) và để thua U22 Uzbekistan 1-3 là điều đáng khen.

Không sai nếu nói về những thành tích của U22 Việt Nam dù chỉ xếp vị trí 4/4 đội. Nhìn về những con số, chẳng ai dám nói thầy trò Hoàng Anh Tuấn đã có những cuộc đối đầu ngoan cường trước các ông lớn.

Tuy nhiên, cẩn phải thẳng thắn, U22 Việt Nam chỉ mới thể hiện được khả năng cầm ngự, hay là cách đổ bê tông trong phòng ngự, chứ cách thức tấn công còn gặp quá nhiều hạn chế.

U22 Việt Nam thất bại hay thành công trên đất Trung Quốc? - Ảnh 1.

ĐT U22 Viêt Nam đã thể hiện được bản lĩnh của mình tại Trung Quốc.

Cầm hòa U22 Mexico được xem là trận đấu thành công ngoài mong đợi của U22 Việt Nam . Sự thật, các học trò của ông Tuấn đã bít được tất cả đường vào khung thành của Phí Minh Long. Nhưng dường như trong 90 phút chúng ta không hề có lấy một cơ hội tiếp cận cầu môn đối thủ.

Ông Tuấn đã sắp đội hình như thế nào trước U22 Mexico? U22 Việt Nam chỉ có 3 cầu thủ chơi tấn công: tiền đạo Lê Thanh Bình và 2 tiền vệ Nguyễn Phong Hồng Duy, Hoàng Thanh Tùng.

Còn lại 8 cầu thủ chỉ lo phòng ngự, trong số ấy trên sân có đến 4 cầu thủ trung vệ, 1 tiền vệ phòng ngự xuất hiện trên sân.

Đáng chú ý, lần đầu tiên trong sự nghiệp, Đông Triều (một trung vệ hoặc tiền vệ phòng ngự) được xếp đá hộ công. Nhưng cầu thủ Quảng Nam gần như chỉ đứng ở giữa sân để tìm cách ngăn đối thủ tấn công.

HLV của Mexico , không ngần ngại ca thán rằng, đó là lối chơi phòng ngự tiêu cực. Dĩ nhiên, HLV Hoàng Anh Tuấn không nghĩ như thế bởi mục tiêu của U22 Việt Nam là có điểm.

Ông Tuấn không hề sai. Song cần phải nói lại những giải đấu như Vũ Hán là cơ hội tốt để U22 Việt Nam có cơ hội đưa ra những thử nghiệm, thay vì quá đặt nặng thành tích, có thứ hạng mang về.

U22 Việt Nam thất bại hay thành công trên đất Trung Quốc? - Ảnh 2.

Lối chơi của U22 Việt Nam quá thiên về phòng ngự.

Bóng đá hiện đại đã có những thay đổi, trong số ấy các nhà vô địch thường có bệ phóng là một hàng siêu phòng ngự trước khung gỗ.

Bồ Đào Nha, hay trước đó Hy Lạp từng vô địch EURO theo cách này. Tuy nhiên, họ lại sở những những cầu thủ có thể làm nên sự khác biệt trong đội hình và đặc biệt là những đường phản công được sắp xếp rất khoa học.

Không thể đòi hỏi U22 Việt Nam chơi như Hy Lạp hay Bồ Đào Nha. Nhưng rõ ràng, chúng ta cũng cần thể hiện những đường nét trong lối chơi.

Xin nhắc lại, U22 Việt Nam vừa tham gia một giải đấu giao hữu. Nghĩa là HLV Hoàng Anh Tuấn không chịu quá nhiều áp lực thành tích như trước đó với U19 Việt Nam .

Vậy thì thành công hay thất bại có lẽ mỗi người sẽ có một góc nhìn của mình.  

U22 Việt Nam không tham dự BTV Cup 2016

Tại giải BTV Cup 2016 diễn ra cuối năm nay, U22 Việt Nam đã quyết định không tham dự. Theo đó, VFF có thể sẽ nhận lời phía Trung Quốc tham dự giải đấu khác tại đây, nhằm có nhiều hơn cơ hội được cọ xát với các đội bóng nước ngoài. Đây là điều chính xác khi mà chúng ta đang trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 2017 và World Cup U20 thế giới tổ chức tại Hàn Quốc vào năm sau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại