U22 Việt Nam coi chừng "ôm hận" vì quá tự tin

Minh Nguyên |

Đội trưởng Công Phượng tự tin U22 Việt Nam đủ sức đá đôi công với U20 Argentina. Nhưng chơi theo cách này, anh và đồng đội có thể nhận kết quả cay đắng.

Trước trận đấu tối 14/5 này, Công Phượng đánh giá cao đẳng cấp của U20 Argentina. Nhưng anh cho rằng đối thủ chạm trán U20 Việt Nam nên mới thắng đậm 4-1, còn chạm trán U22 Việt Nam, tình thế sẽ khác. Cầu thủ của HAGL tự tin anh và đồng đội đủ sức đá đôi công với đối thủ, cống hiến một trận đấu đẹp mắt cho khán giả.

Không chỉ Công Phượng, cả HLV Hữu Thắng và tiền vệ Tuấn Anh cũng đều có những phát ngôn "lên gân" trước đối thủ. Tự tin là điều cần thiết trước mỗi trận đấu nhưng có lẽ U22 Việt Nam biết quá ít về U20 Argentina, chưa lường hết sức mạnh của thầy trò HLV Claudio Ubeda.

Ở trận thắng U20 Việt Nam 4-1, đội bóng Nam Mỹ chỉ thực hiện đúng 3 sự thay đổi người (dù được phép thay 6), giống như điều lệ ở giải U20 thế giới sắp tới. Họ xem hai trận đấu tại TP.HCM và Hà Nội là cuộc tổng dượt nghiêm túc để thử nghiệm đội hình, chiến thuật trước khi sang Hàn Quốc.

Không đá hết chân, họ vẫn dễ dàng đánh bại U20 Việt Nam 4-1. Nếu quan sát kỹ thì thấy trận này, HLV Ubeda đã cất hàng loạt nhân tố rất quan trọng gồm tiền vệ đội trưởng Santiago Ascacibar, tiền vệ tấn công Lucas Rodriguez, Tomas Conechny và chân sút Lautaro Martinez. Nên nhớ, bộ tứ này đã ra sân tổng cộng 32 trận, ghi 7 bàn cho đội nhà ở vòng loại.

U22 Việt Nam coi chừng ôm hận vì quá tự tin - Ảnh 1.

U20 Argentina thắng quá dễ U20 Việt Nam.

Đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn gây áp lực rất hạn chế nên U20 Argentina không cần bung hết sức vẫn thắng nhàn nhã. Nhưng khi gặp Công Phượng và đồng đội, đội bóng Nam Mỹ sẽ có những điều chỉnh. Nhiều khả năng, HLV Claudio Ubeda sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất.

Họ nghiên cứu băng hình, nhận thấy U22 Việt Nam sở hữu nhiều cầu thủ nhanh nhẹn, kỹ thuật tốt. Họ muốn thông qua đó, để xây dựng các phương án đối phó. Mặt sân Mỹ Đình tốt hơn hẳn sân Thống Nhất, đó là điều kiện để U20 Argentina phô diễn hết tài nghệ. Họ có thể tấn công phủ đầu, gây sức ép sớm để tạo ra lợi thế.

Khi U22 Việt Nam chủ trương chơi đôi công, đội sẽ bộc lộ nhiều khoảng trống ở phần sân nhà. Đó là điều kiện rất tốt để U20 Argentina khoét vào. Đội bóng Nam Mỹ vốn rất giỏi trong việc gây sức ép để đoạt lại bóng đồng thời phát hiện ra sơ hở của đối phương.

Với nhiều ngôi sao tấn công trong đội hình, U20 Argentina rất thích đối phương thi đấu theo thế trận mở. Trận đấu tối 14/5 là dịp để HLV Ubeda thử nghiệm phương án kết hợp Torres, Martinez hay Ezequiel Ponce trên hàng tấn công. Và với đẳng cấp của mình, Ascacibar dư sức làm câm lặng Tuấn Anh ở giữa sân.

Công Phượng, Tuấn Anh cùng đồng đội có thể rút ra nhiều bài học sau thất bại của lứa đàn em. Đẳng cấp của hai nền bóng đá quá xa, nên khó có chuyện U22 Việt Nam chơi ngang cơ với đối thủ. U20 Argentina sẽ không để xảy ra bất ngờ bởi khi đến Việt Nam họ đã tuyên bố những trận đấu kiểu này là dịp để phô trương sức mạnh, danh dự của bóng đá quê hương.

U20 Việt Nam 1-4 U20 Argentina

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại