U21 Việt Nam: Trạng chết, chúa cũng băng hà?

Tiểu Mã |

Sau “cái chết” của U21 HAGL, rất có thể U21 Việt Nam cũng chịu chung số phận.

Tối qua, HAGL đã ngậm ngùi dừng bước tại bán kết theo cách đầy tiếc nuối trên chấm luân lưu định mệnh.

Hôm nay, đến lượt U21 Việt Nam gánh xác sứ mệnh khẳng định bóng trẻ Việt Nam không hề yếu đuối tới mức chưa đá đã "tặng cúp" cho khách mới từ nước ngoài.

Nhưng sứ mệnh đó dường như đang quá nặng so với những đôi vai mỏng manh của thầy trò HLV Phạm Minh Đức. Bởi Thái Lan vẫn là điều gì đó quá khác biệt so với sự nhợt nhạt mà U21 Việt Nam đang thể hiện qua hai trận gần nhất.

Trước trận đấu, HLV Sritharo của U21 Thái Lan tuyên bố dõng dạc: "Trận đấu với U21 Việt Nam sẽ không dễ dàng bởi họ nhận được sự cổ vũ của khán giả nhà. Nhưng các cầu thủ của chúng tôi đã quen với sức ép. Tôi chắc chắn U21 Thái Lan có thể chơi theo cách của mình. Mục tiêu của đội là vào chung kết và giành chức vô địch".

U21 Việt Nam: Trạng chết, chúa cũng băng hà? - Ảnh 1.

Rất có thể U21 Việt Nam sẽ chịu chung số phận với HAGL.

Người Thái tự tin là có cái lý của họ. Nếu so sánh về lối chơi, rõ ràng lứa U21 xứ chùa Tháp với nòng cốt là các ngôi sao chuẩn bị cho SEA Games 29 đang tỏ ra sắc nét hơn hẳn so với U21 Việt Nam vốn đang bị "hỗn tạp" về lực lượng.

Sự hỗn tạp ấy đến từ một số thành viên của U19, được hòa trộn vào những thành viên còn lại của U21. Ít ngày trước, HLV Minh Đức thẳng thắn chê bai một số cầu thủ lứa U19 còn non kém và khi một "người cầm trịch" có những phát biểu như thế, rất có thể tâm lý của các học trò sẽ chịu ảnh hưởng tiêu cực.

Khi một đội bóng yếu về chuyên môn, tinh thần sẽ là vũ khí để gỡ gạc lại. U21 Việt Nam vốn đã không được đánh giá quá cao về chuyên môn tại giải U21 quốc tế năm nay, lại vấp phải những vấn đề tâm lý, thật khó để có thể cản bước một Thái Lan đầy hưng phấn.

Viễn cảnh sân Thống Nhất sạch bóng cầu thủ Việt Nam ở chung kết để thay bằng người Nhật, người Thái đang hiện rõ trước mắt CĐV. Đây là điều thực sự đáng tiếc cho giải đấu được kỳ vọng tạo nên sức bật cho bóng đá trẻ nước nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại